| Hotline: 0983.970.780

Chăn nuôi trên đệm lót sinh học, hiệu quả kinh tế và môi trường

Thứ Sáu 17/02/2017 , 10:05 (GMT+7)

Mô hình mô hình sử dụng chế phẩm BALASA No.1 làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn, gà  do Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Đà Bắc (Hòa Bình) được triển khai từ tháng 9/2016 đến đầu tháng 1/2017.

dem-g-hbinh143721221
Mô hình nuôi gà trên nền đệm lót sinh học tại hộ gia đình anh Nguyễn Đình Vũ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Hòa Bình)
 

Diện tích đệm lót sinh học cho gà là 45m2, số lượng 250 con gà Mía và diện tích làm đệm lót sinh học cho lợn 26m2. Vừa qua, Trạm KN-KL huyện đã tổ chức tổng kết mô hình để đánh giá hiệu quả và lợi ích của mô hình, từ đó nhân rộng tới các hộ chăn nuôi tập trung trên địa bàn huyện.

Qua đánh giá tại điểm trình diễn nhận thấy mô hình áp dụng tương đối thành công, phân thải của lợn, gà được phân hủy nhanh, không có mùi hôi, tăng cường sức đề kháng đối với dịch bệnh và tăng cường quá trình tiêu hóa, hấp phụ dinh dưỡng từ thức ăn. Lợn, gà lớn nhanh khỏe mạnh. Bên cạnh đó giảm công lao động dọn dẹp hàng ngày và giảm chi phí điện, nước do không phải sử dụng nước rửa chuồng hoặc tắm cho vật nuôi (lợn), trong khi chi phí đầu tư làm đệm lót sinh học thấp.

Đối với gà nuôi trên nền đệm lót sinh học không bị thối bàn chân, lông tơi mượt, đề kháng tốt giảm rõ rệt các bệnh đường tiêu hóa và hô hấp. Trọng lượng gà xuất chuồng bình quân đạt 1,5 kg/con, lợn sau 4 tháng nuôi đạt 80 - 95 kg/con.

Ông Trịnh Văn Phúc, chủ hộ tham gia mô hình nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học cho biết, mô hình thực sự có hiệu quả kinh tế và môi trường, nguyên vật liệu chủ yếu làm đệm lót là trấu, mùn cưa nên dễ tìm, kỹ thuật không quá phức tạp dễ tiếp cận và phù hợp với quy mô nông hộ. Không phải tắm rửa cho lợn, rửa chuồng hàng ngày nên tiết kiệm được thời gian và công lao động, giảm hẳn mùi hôi thối gây ảnh hưởng tới các hộ gia đình xung quanh như trước đây.

Chi phí làm đệm lót sinh học cho lợn giá thành thấp với diện tích 26m2 chỉ 350.000 đồng. Bên cạnh đó, đệm lót sau khi sử dụng hết lứa chăn nuôi có thể cải tạo bằng cách bổ sung thêm nguyên liệu và chế phẩm sinh học cải tạo đệm lót rồi tiếp tục chăn nuôi gối lứa hoặc sử dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.

Bước đầu mô hình chăn nuôi lợn, gà trên nền đệm lót sinh học được các hộ chăn nuôi tới tham dự hội nghị đánh giá rất cao. Sự thành công của mô hình hứa hẹn phát triển hơn nữa để nhân rộng ra các xã.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm