| Hotline: 0983.970.780

"Châu Á cần chuẩn bị đối phó khả năng động đất lớn"

Thứ Hai 01/11/2010 , 08:49 (GMT+7)

Châu Á cần chuẩn bị các biện pháp đối phó với một trận động đất lớn sắp xảy ra để có thể cứu sống hàng nghìn người.

Giáo sư Tso-Chien Pan, Giám đốc Viện Quản lý các nguy cơ thảm họa thuộc Trường Đại học Nanyang, Singapore, cảnh báo châu Á cần chuẩn bị các biện pháp đối phó với một trận động đất lớn sắp xảy ra để có thể cứu sống hàng nghìn người.

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong nghiên cứu với nhan đề "Đừng để quá muộn: Hãy chuẩn bị đối phó với một trận động đất lớn sắp xảy ra ở châu Á," được công bố tại hội nghị khu vực của Mạng lưới tri thức phát triển toàn cầu của Ngân hàng thế giới (WB) ở Seoul, Hàn Quốc.

Nghiên cứu trên cho thấy hoạt động địa chấn tại các thành phố lớn ở châu Á nằm gần các đường kiến tạo đứt gẫy của vỏ Trái Đất như thủ đô Manila của Philippines, Jakarta của Indonesia, thủ đô Tokyo và thành phố Kobe của Nhật Bản, đang tăng lên.

Tuy nhiên, rất ít nước trong khu vực, trừ Nhật Bản và New Zealand, có các chương trình phòng chống hoặc làm giảm nhẹ các tác động của động đất một cách thích hợp. Trong khi đó, có tới 90% trong tổng số 1,1 triệu người chết trong các trận động đất trên thế giới kể từ năm 1960 là người châu Á.

Sự dễ tổn thương do động đất tại châu Á trở nên rõ ràng hơn khi 11 trong số 15 thành phố lớn nhất thế giới nằm ở châu Á.

Đây được coi là các đô thị khổng lồ đang phát triển nhanh chóng với các tòa nhà cao nhất thế giới, song vẫn còn nhiều khu ổ chuột và các khu định cư tạm bợ không an toàn đối với con người.

Nếu xảy ra một trận động đất mạnh 8,5 độ Richter ở một trong số các thành phố này, nó có thể làm hàng triệu người thiệt mạng, khoảng 5% các toà nhà cao tầng bị sập hoàn toàn và 50% các công trình xây dựng bị phá hủy.

Chuyên gia động đất hàng đầu thế giới, ông Peter Yanev nhấn mạnh một trong những bài học là trận động đất ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) năm 2008, gây thiệt hại 122 tỷ USD và làm 70.000 người chết.

Vụ động đất càng cho thấy tầm quan trọng của việc vẽ bản đồ động đất và khoanh vùng nhằm đưa ra các biện pháp phòng chống phù hợp.

Tại hội nghị, các chuyên gia cũng khẳng định tính cấp thiết của việc chia sẻ các kỹ năng giảm tác hại của động đất và việc tổ chức đối thoại giữa các chính phủ và các đối tác về vấn đề trên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm