Ngày 7/9, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đang khẩn trương điều tra vụ cháu bé 5 tuổi, là trẻ khuyết tật thiểu năng trí tuệ tử vong tại điểm nuôi trẻ khuyết tật ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân khiến cháu H.D.T.K. (sinh năm 2019, trú thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) tử vong là do bị một người bạn khuyết tật cùng cơ sở đạp vào bụng, lưng.
Cụ thể, trưa 1/9, bà Phạm Thị Hồng (SN 1957, chủ cơ sở nuôi trẻ khuyết tật số 57 Trần Nhật Duật, địa chỉ tại tổ 7, phường Ia Kring, thành phố Pleiku) nhờ em N.N.D (SN 2003, trú tổ 2, phường Thống Nhất, là trẻ khuyết tật dạng thần kinh, tâm thần trí tuệ nặng, đang được nuôi dưỡng ở cơ sở) cho cháu K. ăn cơm.
Lúc này, D. dẫn cháu K. vào phòng đóng cửa lại và đút cơm cho ăn. Khi mới ăn được một thìa cơm, K. bị ói nên D. dùng chân đạp nhiều lần vào vùng bụng, lưng nạn nhân. Thấy K. bất tỉnh, D. bế sang văn phòng và gọi bà Hồng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở.
Căn cứ mức độ hành vi và nhân thân của D., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku đã giao bà Phạm Thị Hồng bảo lãnh và quản lý D. để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, bà Phạm Thị Hồng cho biết: “Các cháu trong cơ sở đều là trẻ em khuyết tật. Tính của các cháu thường hay bất thường, không kiểm soát được hành vi của mình. Xảy ra sự việc đau lòng trên, bản thân tôi luôn tự trách mình trước việc thiếu giám sát, quản lý”.
Bà Phạm Thị Hồng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai từ những năm 2000. Từ đó bà mở cơ sở nhận nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật. Sau đó, bà Hồng dành dụm mua căn nhà trên đường Trần Nhật Duật để làm mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ mắc hội chứng down, thiểu năng trí tuệ.
Hiện tại, bà đang thuê 2 cô giáo và 1 người phục vụ để chăm sóc cho khoảng từ 30 đến 40 cháu. Trong đó, 15 cháu mồ côi và một cháu bị hội chứng down, câm điếc được gia đình gửi nhờ chăm sóc.