| Hotline: 0983.970.780

Châu chấu tre nguy hiểm thế nào?

Thứ Tư 21/06/2017 , 16:01 (GMT+7)

Châu chấu tre thuộc nhóm châu chấu đàn, chúng có thể tập hợp thành đàn khổng lồ và di cư tìm nơi có thức ăn và đẻ trứng.

 
 Một đám châu châu chấu tre gây hại trên cây rừng

Thời gian gần đây, dịch châu chấu đang có những nguy cơ lây lan từ Lào sang Việt Nam hết sức nguy hiểm. Theo Cục BVTV, năm 2016 nhiều người dân đã chứng kiến từng châu chấu tre bay từng đàn từ Lào sang các tỉnh biên giới Tây Bắc nước ta.

Các loài châu chấu tre ở Việt Nam đều xuất hiện và gây hại ở Trung Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới. Để đối phó tình trạng này, Cục BVTV đã chủ động đề xuất với Tổ chức nông lương Liên hiệp quốc (FAO) xây dựng dự án phòng chống châu chấu tre cho Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Để chủ động thông tin, Cục BVTV đã liên hệ với Bộ Nông nghiệp Lào thiết lập kênh trao đổi thông tin để cả 2 quốc gia cùng chủ động phòng trừ.

Ông Bùi Xuân Phong, Trường phòng Bảo vệ thực vật (Cục BVTV) cho biết:  Đến thời điểm này, tổng diện tích cây trồng có châu chấu tre xuất hiện và gây hại là 2.006 ha, trong đó tập trung gây hại chính trên cây tre, luồng, mét,... trên rừng và một số ít diện tích cây nông nghiệp (ngô, lúa, rong riềng, chuối,...) ven đồi. Hiện các địa phương đã tổ chức phun thuốc phòng trừ châu chấu trên cho 960 ha, trong đó tất cả các diện tích cây nông nghiệp nhiễm châu chấu tre đã được phun trừ. Hiện tại vẫn còn gần 1.000 ha diện tích rừng còn sự hiện diện của châu chấu tre, tập trung ở Bắc Kạn, Điện Biên, Cao Bằng, và Sơn La.

Hiện Cục BVTV đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương cử cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình phát sinh gây hại của nguồn châu chấu tại chỗ cũng như tình hình dịch châu chấu tại các khu vực biên giới bắc Lào; tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những điểm châu chấu lột xác chuyển sang trưởng thành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng của trung ương và địa phương thông tin kịp thời tình hình diễn biến của châu chấu và các biện pháp phòng chống đến người dân.

Cục BVTV hướng dẫn cán bộ BVTV sử dụng máy phun thuốc BVTV dạng khói hiệu quả cao mà không cần nước

Bên cạnh đó, Cục BVTV cũng đề nghị Sở NN&PTNT các địa phương trên xây dựng kế hoạch, phương án chủ động các phương tiện phun thuốc, lượng thuốc bảo vệ thực vật, nguồn nhân lực,... cần thiết, kịp thời để triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch châu chấu, không để châu chấu từ Lào tràn sang Việt Nam gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Cục BVTV cũng đang khẩn trương tiến hành khảo nghiệm một số loại thuốc BVTV có hiệu lực cao trong phòng trừ châu chấu để trình Bộ NN-PTNT xem xét đưa vào danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng để các địa phương sử dụng trong thời gian tới.

Do phần lớn châu chấu đẻ trứng, trứng nở trong rừng sâu nên công tác điều tra phát hiện và phun trừ gặp rất nhiều khó khăn, nhiều nơi không có nước để phun hoặc vách núi dựng đứng không thể đến gần để phun. Cục BVTV đã phối hợp với một số doanh nghiệp thử nghiệm thiết bị phun châu chấu không cần nước (dạng bột và dạng khói) để giúp các địa phương có giải pháp phòng chống châu chấu nhanh, hiệu quả khắc phục những khó khăn về nhân lực, địa hình,… tại cơ sở.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm