| Hotline: 0983.970.780

Cháy lớn chợ Quảng Ngãi, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

Chủ Nhật 12/02/2012 , 08:55 (GMT+7)

Hàng trăm tiểu thương ở những kiot xung quanh chợ hoảng loạn di dời hàng hóa, đồ đạc vì sợ lửa cháy lan.

Lực lượng PCCC đang nỗ lực dập lửa
4h sáng 9/2, ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi lan rộng thiêu rụi chợ chợ trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (ở phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi). Đến 10h vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Hàng trăm tiểu thương ở những kiot xung quanh chợ hoảng loạn di dời hàng hóa, đồ đạc vì sợ lửa cháy lan.

Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục xe cứu hỏa, tiếp nước đến cứu chữa. Tuy nhiên do các trục đường quanh chợ đã được sử dụng làm nơi buôn bán tạm; trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy chuyên dụng thiếu... cho nên việc cứu chữa gặp nhiều khó khăn. Mặc khác, do nhà lồng chợ rộng lớn, nhiều tầng, xây kiên cố và kinh doanh các mặt hàng dễ cháy như quần áo, vải vóc, giày dép... nên công tác cứu hỏa rất khó khăn. Đến 10 giờ, ngọn lửa phía bên trong chợ vẫn còn cháy.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng và ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo PCCC. Ông Cao Khoa cho biết, tỉnh đã huy động lực lượng PCCC của tỉnh, lực lượng bảo vệ công trường, lực lượng của điện lực, Công an Dung Quất, lực lượng PCCC của nhà máy lọc dầu Dung Quất, lực lượng PCCC tỉnh Quảng Nam, lực lượng thanh niên xung kích… đến hiện trường cùng gần 10 xe chữa cháy tham gia dập lửa. Theo ông Cao Khoa, toàn bộ hàng hoá bên trong chợ có thể bị thiệt hại hoàn toàn. Thiệt hại hiện chưa có thể tính được. Số tiểu thương buôn bán trong chợ khoảng 700 hộ. Mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên.

Thiếu tướng Lê Xuân Hòa - GĐ công an tỉnh, cho biết: Theo thông tin ban đầu thì ngọn lửa bùng phát đầu tiên từ phía Đông Nam của chợ (phía đường Nguyễn Bá Loan, TP Quảng Ngãi). Số hàng hóa trong chợ bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Thiệt hại chưa thể thống kê được. Hiện đang chỉ đạo cho lực lượng PCCC tiếp tục dập lửa, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ cháy.

Theo một số người dân ở gần chợ cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng, thấy phía trong chợ bốc khói nên đã gọi điện cho bảo vệ chợ. Tuy nhiên không có ai cầm máy. Sau đó gọi điện cho PCCC và khoảng hơn 5 giờ thì lực lượng PCCC đến.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã điều động thêm nhiều xe bồn chở nước của Công ty Môi trường Đô thị Quảng Ngãi để tham gia dập lửa. Ước tính thiệt hại vụ cháy này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm tiểu thương rơi vào cảnh “tay trắng” vì toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm