| Hotline: 0983.970.780

Chế tác tượng Phật ngọc xanh lớn nhất Việt Nam

Thứ Ba 06/04/2010 , 11:07 (GMT+7)

Pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni sẽ được chế tác nguyên khối ngọc xanh nặng trên 18 tấn (chiều cao 3,3 m, rộng 2,1m, dày 1,2m)...

Ngày 10/4 tới đây, tại chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) sẽ diễn ra đại lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ nguyên khối ngọc xanh nặng trên 18 tấn (chiều cao 3,3 m, rộng 2,1m, dày 1,2m) được cho là rất quý hiếm và cũng là nguyên khối ngọc xanh được tìm thấy lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay.  

Pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có niên đại cách đây gần 300 năm vẫn còn nguyên vẹn ở chùa Tùng Vân

Đại đức Thích Nguyên Cao trụ trì chùa Tùng Vân cho biết: “Tượng Phật gồm pháp tòa và đài sen sẽ được tạc liền khối dựa theo nguyên mẫu của pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất nung có niên đại cách đây gần 300 năm và hiện vẫn đang được tôn thờ tại chùa Tùng Vân”.

Theo dự kiến, một nhóm các nghệ nhân điêu khắc và chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực đá quý trong nước sẽ làm việc liên tục để hoàn thành pho tượng Phật có chiều cao 3m, nặng khoảng 8- 10 tấn, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long (tháng 10/2010).

Khối ngọc xanh được tìm thấy ở tỉnh Yên Bái được vận chuyển về chùa Tùng Vân từ vài tháng nay. Việc phát hiện nguyên khối ngọc xanh có trọng lượng lớn lên đến hàng chục tấn với rất ít tì vết đã gây ngạc nhiên giới nghiên cứu và kinh doanh đá quý trong nước.

Theo Đại đức Thích Nguyên Cao, nếu được sự đồng ý của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng ý, sau khi hoàn thành pho tượng Phật sẽ được giới thiệu đến một số ngôi chùa trong nước trước khi đưa trở lại đặt thờ tại chùa Tùng Vân.

Chùa Tùng Vân là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam được xây dựng vào thời Hậu Lê (cuối thế kỷ thứ XVII). Nơi đây còn lưu giữ nguyên vẹn nhiều bảo vật như chuông đồng, khánh đồng… và đặc biệt là một số pho tượng bằng đất nung, trong đó có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni có niên đại cách đây gần 300 năm. Khác với kiến trúc của nhiều ngôi chùa trong vùng, chùa Tùng Vân được xây dựng gồm 7 gian, 2 dĩ với hệ thống kết cấu hàng trăm cột gỗ và đá. Năm 1992, chùa Tùng Vân được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử quốc gia.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm