| Hotline: 0983.970.780

Chè Thái Nguyên "bén duyên" phân Giải Phóng

Thứ Năm 26/06/2014 , 11:03 (GMT+7)

Đông đảo người SX chè ở Thái Nguyên đánh giá cao về hiệu quả đặc biệt của sản phẩm phân bón hỗn hợp NPK 5-10-3 của HTX Công nghiệp Giải Phóng (Hà Nội).

NPK 5-10-3 Giải Phóng đã từng bén duyên cây chè xứ Thái. Với nhiều lý do khách quan, nhà SX không tiếp tục cung cấp loại phân bón này tới bà con trong khoảng 5 năm qua. Lần quay lại thành công trong vụ chè vừa qua với cam kết cung ứng sản phẩm lâu dài từ nhà SX đã mang đến sự hồ hởi cho nông dân.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ cho biết, nhiều người dân địa phương đã từng sử dụng phân bón hỗn hợp NPK 5-10-3 rất “nhớ” và thường gọi là phân bón Giải Phóng, vẫn thường đề nghị chính quyền tìm, móc nối để bà con tiếp tục được sử dụng loại phân bón này. Thật may mắn, mới đây HTX Công nghiệp Giải Phóng đã đưa sản phẩm về địa phương để bà con sử dụng trên cây chè.

Ông Triệu Sơn ở xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại cho biết, gia đình ông sử dụng phân bón trên cho 2 sào chè. Nếu như mỗi lứa trước đây, 2 sào chè cho sản lượng 150 kg chè tươi, thì ngay trong lứa đầu tiên, NPK Giải Phóng đã “nâng” sản lượng lên 220 kg. Điều quan trọng là sản lượng trên sẽ tiếp tục được nâng cao trong các lứa chè tiếp theo.

Ông Sơn phân tích, khi bón NPK Giải Phóng thì búp chè lên đều, bụ bẫm, lượng búp ken dày. Sau lứa thứ nhất thì mỗi nhánh, cành lại phân thêm nhiều nhánh, cành và búp mới. Chắc chắn, sản lượng lứa chè sau sẽ còn tiếp tục được nâng cao hơn lứa trước.

Dẫn chúng tôi ra vườn chè của gia đình, ông Lương Văn Tình, xóm Đồng Ngõ, xã Bản Ngoại chỉ dẫn, vườn chè của gia đình đã qua giai đoạn thiết kế cơ bản, mỗi lứa trước đây đều cho sản lượng ổn định. Tuy nhiên, mới qua lứa đầu tiên sử dụng phân bón NPK 5-10-3 của HTX Công nghiệp Giải Phóng thì sản lượng đã được đôn lên khoảng 30%.

Mạnh tay bẻ một cành chè to với tua tủa búp nõn xanh mơn mởn, ông Tình giơ lên trước mặt chúng tôi và chứng minh, các anh xem, từ một nhánh trước kia chỉ có 3 búp thì nay đã có cả thảy là 1, 2, 3, 4, 5 búp nhé! Ông Tình quả quyết, trong các lứa tiếp theo sẽ dùng phân bón Giải Phóng cho cả diện tích 8 sào chè của gia đình vì hiệu quả đã nhìn thấy rất rõ.

Từ thực tiễn đón nhận sản phẩm phân bón của người làm chè ở Thái Nguyên, ông Lương Bắc Thái, Chủ nhiệm HTX Công nghiệp Giải Phóng cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch để cung ứng sản phẩm đầy đủ theo nhu cầu của nông dân trong những lứa chè, vụ chè tiếp theo.

Từ hiệu quả rõ ràng của việc sử dụng phân bón hỗn hợp NPK 5-10-3 do HTX Công nghiệp Giải Phóng SX, trong cuộc hội thảo được tổ chức tại xã Bản Ngoại, nhiều nông dân đề nghị nhà SX có kế hoạch để cung ứng sản phẩm phân bón cho đông đảo người sử dụng.

Được biết, trong thời gian qua, HTX Công nghiệp Giải Phóng đã đưa sản phẩm phân bón hỗn hợp NPK 5-10-3 của đơn vị phục vụ SX chè tại một số địa phương của tỉnh Thái Nguyên.

Là người có diện tích chè lớn, bà Hà Thị Điệp ở xóm 6, thị trấn Bắc Sơn (huyện Phổ Yên) cho biết, có rất nhiều loại phân bón đã được gia đình bà sử dụng. Tuy nhiên, khi dùng phân bón Giải Phóng thì cảm quan đầu tiên trên nương chè đã khiến bà mê ngay loại phân bón này. Các búp chè đều "bụ bẫm", đều đặn, ken san sát, năng suất, sản lượng tăng cao.

Bà Điệp cho biết thêm, về giá bán thì phân bón Giải Phóng lại có phần thấp hơn so với một số loại phân bón cùng loại. Vì vậy, sử dụng phân bón NPK Giải Phóng cho cây chè trong lúc này là lựa chọn ưu tiên của gia đình bà vì "vừa rẻ vừa tốt".

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bắc Sơn cho biết, trình độ thâm canh chè của người dân thị trấn với truyền thống làm chè lâu đời chắc chắn sẽ giúp bà con chọn lựa được sản phẩm ưu việt để đưa vào SX.

Tín hiệu rất mừng là đông đảo người làm chè đều chung một nhận định tích cực về hiệu quả của phân bón NPK Giải Phóng và mong muốn được cung cấp để sử dụng lâu dài, ổn định.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm