| Hotline: 0983.970.780

Chết dở vì quýt

Thứ Tư 03/04/2019 , 13:15 (GMT+7)

TX Thái Hòa (Nghệ An) là vùng đất có nhiều thế mạnh để phát triển cây có múi. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, nông dân địa phương cũng đã, đang và sẽ gặp nhiều khó khăn vì cây trồng được cho là chủ lực này.

09-26-00__1
Ông Chu Xuân Kỳ bên vườn quýt đã chín vàng của mình

Mùa quýt đã đi được hơn 2/3 chặng đường, thế nhưng vườn quýt gần 2ha của anh em ông Chu Xuân Kỳ, khối Nam Cường, phường Quang Phong, TX Thái Hòa vẫn chưa bán được. Quýt chín trĩu cây nhưng đầu ra không có nên người trồng không mặn mà chăm sóc. Vậy nên quả rụng quanh gốc, ông cũng mặc kệ. Ông Kỳ chia sẻ: Quýt chín hết rồi nhưng không có người mua. Có rụng thì cũng để đó chứ giờ biết làm thế nào. Nói chung quýt dễ trồng, chăm sóc nên ai ai cũng trồng.

Còn tại xã Nghĩa Tiến - vùng trọng điểm trồng quýt tại TX Thái Hoà thì tình hình có khả quan hơn. Tuy nhiên, giá mỗi kg quýt cũng đang rớt thảm hại. Vài năm trước đây, mỗi kg quýt có giá 20.000 đồng thì nay xuống còn 3.000 - 5.000 đồng. Giá cả quá thấp nên mặc dù đã bán được hết sản lượng hơn 30 tấn cũng không khiến người trồng như bà Hồ Thị Thanh ở xóm 4 vui vẻ. Nói về điều này, bà Thanh, cho hay: “Giá cả quá bèo nên lấy công làm lãi. Thu nhập của gia đình cũng vì thế mà ảnh hưởng nhiều”.

Trong định hướng phát triển kinh tế, TX Thái Hòa xác định phát triển mạnh cây có múi. Đến nay, diện tích quýt có báo cáo chính thức khoảng gần 30ha, cây cam trên 90ha và bưởi hồng Quang Tiến trên 100ha. Tuy nhiên, ngoài số này, người dân nhiều địa phương tại Thái Hòa còn trồng tự phát khá nhiều. Do vậy, quy hoạch cây có múi và nhất là quy hoạch vùng trồng quýt bị phá vỡ. Hậu quả trước mắt là sản lượng tăng đột biến, sản phẩm rơi vào ứ đọng, bị ép giá, không tiêu thụ được.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Đình Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tiến, cho rằng: “Theo quy hoạch thì địa phương chúng tôi trồng 30ha quýt. Thế nhưng hiện tại mới trồng được 1/3. Vấn đề ở chỗ, các huyện lân cận như Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn cũng phát triển ồ ạt cây trồng này dẫn đến cung vượt cầu. Do vậy khó khăn rất nhiều. Vậy nên trong định hướng cây trồng sẽ phải thay đổi, nếu không sẽ phá vỡ quy hoạch”.

09-26-00__2
Quýt rụng đầy vườn là thực trạng phổ biến tại các hộ trồng ở Thái Hòa trong vụ này

Tăng trưởng nóng về diện tích, phá vỡ quy hoạch cây trồng, câu chuyện về cây quýt tại Thái Hòa cần được nghiêm túc nhìn nhận lại. Xem ra, quy hoạch và quản lý chặt quy hoạch chưa bao giờ là cũ. Và với không ít nông dân, việc đầu tư SX theo phong trào chính là tư duy dẫn đến thực trạng khó khăn trên.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm