| Hotline: 0983.970.780

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An giúp Mường Típ khắc phục lũ lụt

Thứ Năm 30/08/2018 , 11:42 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ ngày 16/8/2018 đến nay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn liên tục bị mưa to, gây thiệt hại nặng nề cho người dân địa phương.

Hiện trường sau lũ tại Mường Típ

Theo thống kê ban đầu, hầu hết các điểm trường từ THCS đến Mầm non trên địa bàn nhiều xã đều bị ngập sâu, nhiều điểm bị sụt lún, bùn đất tràn vào trường, đồ dùng học tập của giáo viên và học sinh bị hư hỏng nặng.

Bước vào năm học mới 2018-2019, giáo viên trở lại trường công tác đều phải đi ở nhờ nhà dân, kế hoạch ngày khai trường năm học 2018 – 2019 có thể bị hoãn.

Riêng địa bàn  xã Mường Típ vẫn đang bị cô lập do tuyến đường vào xã bị trôi, sụt, lún chưa thể khắc phục. Phương tiện đi vào trung tâm xã chỉ bằng thuyền máy và đi bộ, hiện có 3 bản với gần 170 hộ đang phải di dời khẩn cấp, 2 nhà bị trôi, nhiều hộ gia đình buộc phải tháo dỡ nhà do bị sạt lở từ trên đỉnh núi, nguy cơ thiệt hại rất cao.

Trước những khó khăn, mất mát của nhân dân, ngày 28/8/2019. Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó chi cục trưởng làm trưởng đoàn và các đại diện Công đoàn, Đảng ủy, Đoàn TNCS HCM và cùng với Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn đã tổ chức vào thăm hỏi, động viên và chia sẽ những khó khăn, mất mát, thiếu thốn của đồng bào.

Qua 3 lần thay đổi thuyền, 5 lần lên xuống và đi bộ, mất hơn 3h mới đoàn mới vào được trung tâm xã Mường Típ. Đoàn đã trao tặng phần quà trị giá 14 triệu đồng (cán bộ công chức, viên chức Chi cục Kiểm lâm Nghệ An phát động đóng góp, ủng hộ) cho UBND xã và các trường học đóng trên địa bàn nhằm góp phàn giúp dịa phương và đội ngũ giáo viên khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Trao quà cho UBND xã
Trao quà cho các thầy cô giáo

 

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.