| Hotline: 0983.970.780

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 sẽ tăng nhẹ

Thứ Bảy 27/05/2017 , 07:15 (GMT+7)

Mặc dù dự đoán chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng nhẹ, song cơ quan quản lý giá cho rằng, vẫn còn nhiều yếu tố làm giảm áp lực lên giá cả tháng này...

12-25-24_trng-24
Ảnh minh họa

Theo dự báo của Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, trong tháng 5/2017, do một số yếu tố dự kiến có thể gây áp lực lên mặt bằng giá như thời tiết chuyển mùa nắng nóng, kỳ nghỉ lễ dài ngày khiến nhu cầu đối với một số hàng hóa tiêu dùng tăng, do đó, dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng này có thể tăng nhẹ so với tháng trước đó.

Nhu cầu đối với một số hàng hóa, dịch vụ như đồ uống, may mặc, giầy dép, thiết bị đồ dùng gia đình, điện, nước, dịch vụ du lịch, dịch vụ giao thông... dự kiến tăng, sẽ gây sức ép tăng giá. Ngoài ra, còn có tác động theo độ trễ của việc điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ điều hành trung tuần tháng 4/2017 sẽ làm tăng giá trong tháng 5.

Mặc dù dự đoán chỉ số giá tiêu dùng có thể tăng nhẹ, song cơ quan quản lý giá cho rằng, vẫn còn nhiều yếu tố làm giảm áp lực lên giá cả tháng này. Sau khi tăng giá, đầu tháng 5/2017, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; giá lương thực, thực phẩm (nhất là thịt lợn) giảm do các địa phương vào vụ thu hoạch lúa và tình hình xuất khẩu còn nhiều khó khăn sẽ giúp giảm giá cả thị trường.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Agribank  trao 50 phần quà cho các gia đình khó khăn

50 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa được nhận quà từ Agribank.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.