| Hotline: 0983.970.780

Chìa khóa thành công của Bạc Liêu

Thứ Ba 22/04/2014 , 08:11 (GMT+7)

TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) hiện có 3/3 xã đang triển khai xây dựng NTM. Theo kế hoạch đề ra, đến cuối năm 2014, TP sẽ có 2 xã đạt chuẩn NTM.

Đây là chỉ tiêu hoàn toàn có cơ sở vì trên thực tế, TP. Bạc Liêu đã có 2 xã đạt 15 tiêu chí và xã còn lại đạt 13 tiêu chí.

Coi trọng tuyên truyền

Xác định xây dựng NTM là một quá trình lâu dài và liên tục, phải hội tụ được sức mạnh và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, đây chính là chìa khóa trong quá trình xây dựng NTM của TP Bạc Liêu. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

"Cuối năm 2014, TP phấn đấu có 2 xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến năm 2015 sẽ có 3/3 xã đạt chuẩn NTM. Để thực hiện mục tiêu này trong thời gian tới, TP sẽ huy động nguồn lực khoảng 446 tỷ đồng cho 3 xã", ông Lê Văn Thông, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Bạc Liêu thường xuyên chỉ đạo các cơ quan ban ngành khối tuyên truyền, tập trung tuyên truyền xây dựng NTM đến các cán bộ, công nhân viên, nhân dân nhất là ở 3 xã xây dựng NTM.

Ban Dân vận Thành ủy đã tổ chức 2 cuộc hội thảo về công tác dân vận trong xây dựng NTM. UBMTTQ TP đã triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, hướng dẫn thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng NTM.

Các tổ chức chính trị - xã hội của TP (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh,…) đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền NTM trong các đoàn viên, hội viên.

Các phòng ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như tổ chức tọa đàm “thông tin tuyên truyền xây dựng NTM”. Đài truyền thanh tích cực xây dựng các chuyên mục, bản tin để đưa tin phản ánh về phong trào xây dựng NTM; đã có trên 100 bản tin, bài, mục phổ biến về kiến thức xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, TP còn đầu tư kinh phí cho 3 xã để triển khai các pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền xây dựng NTM và tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng NTM giữa các xã.

Ngoài ra, Phòng Kinh tế và Hội Nông dân TP phối hợp cùng các Chi cục thuộc Sở NN-PTNN tuyên truyền, tập huấn cho nông dân 3 xã được 18 lớp với 462 lượt người tham dự về vấn đề xây dựng NTM.

Kết quả khả quan

Ông Trần Bảo Hoàng, Trưởng phòng Kinh tế TP Bạc Liêu, cho biết: “Từ khi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM đến nay, bộ mặt kinh tế của các xã trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã thay đổi rõ nét hơn; kết cấu hạ tầng được nâng cấp và đầu tư xây dựng nhiều; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể, hộ nghèo giảm dần theo từng năm; khoảng cách giữa nông thôn và thành thị dần được rút ngắn; cảnh quan, vệ sinh môi trường khang trang, sạch đẹp”.

Cụ thể, về công tác SX nâng cao thu nhập cho người dân. Trên địa bàn 3 xã của TP Bạc Liêu hiện có 5 HTX, 82 tổ hợp tác SX, 66 kinh tế trang trại đang hoạt động và mang lại hiệu quả. Trong đó có 2 mô hình được công nhận SX rau an toàn (măng tây, hẹ), một mô hình được công nhận thương hiệu (ngò rí Bạc Liêu).

Năm 2013, TP đã tập trung chỉ đạo Phòng Kinh tế xây dựng 2 đề tài nghiên cứu khoa học trình tỉnh xem xét duyệt: dự án phát triển diện tích măng tây trên địa bàn TP và dự án khôi phục phát triển giống nhãn mới tại ấp Giồng Nhãn, xã Hiệp Thành.

Bên cạnh đó, Cty TNHH Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ SeaFish đang thực hiện mô hình chăn nuôi gà sao sinh sản và thương phẩm trên địa bàn xã Hiệp Thành. Với việc triển khai các đề tài nghiên cứu trên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trong việc thực hiện các mô hình và góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Mặt khác, TP đã tổ chức được 6 lớp đào tạo nghề với hơn 180 lao động nông thôn tham gia.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu dần được hoàn thiện. Các công trình thủy lợi được đầu tư nạo vét, tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, TP đã nạo vét 10 kênh thủy lợi với vốn đầu tư hơn 13 tỷ đồng. GTNT tại 3 xã đã được đầu tư đúng mức, trong 3 năm thực hiện xây dựng NTM, TP đã xây dựng 21 tuyến lộ GTNT tại 3 xã, với mức đầu tư trên 23 tỷ đồng.

Xây dựng và sửa chữa các cây cầu với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng. Đầu tư 3 trạm cấp nước sạch với kinh phí 1,5 tỷ đồng tại xã Vĩnh Trạch.

Giáo dục được quan tâm, TP đã đầu tư gần 33 tỷ đồng xây dựng mới và cải tạo lại các phòng học, phòng chức năng của các trường trên địa bàn 3 xã. Bên cạnh đó, trong năm 2013, TP còn tập trung nguồn vốn hơn 1 tỷ để làm hàng rào, mương thoát nước, cải tạo sân cho các trường. Trang thiết bị, bàn ghế phục vụ việc dạy và học cũng được các ngành các cấp quan tâm đầu tư đúng mức.

Về môi trường được củng cố, tiếp tục phát triển các tổ lấy rác dân lập ở các ấp, hướng dẫn người dân chôn lấp rác sinh hoạt trên phần đất gia đình. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ dân dọn dẹp vệ sinh quanh nhà, vận động người dân trồng cây kiểng, cắt tỉa hàng rào tạo vẻ mĩ quan làng xã.

Về các mặt khác như: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gìn giữ an ninh trật tự xã hội, y tế, văn hóa,… đang được quan tâm, đầu tư phát triển và dần được kiện toàn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm