| Hotline: 0983.970.780

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững

Thứ Năm 29/08/2019 , 20:06 (GMT+7)

Tại hội thảo, các điều phối viên của tổ chức GFA đã chia sẻ thông tin về quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.

Các điều phối viên của tổ chức GFA đã chia sẻ thông tin về quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.

Ngày 29/8, Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên (gọi tắt Cty Bảo Châu) phối hợp với tổ chức GFA Certification GmbH (GFA – đơn vị đánh giá và cấp chứng nhận quản lý rừng theo các tiêu chuẩn FSC - quản lý rừng theo hướng bền vững) tổ chức hội thảo cập nhật và chia sẻ thông tin chứng chỉ về quản lý rừng FSC ở Việt Nam, đồng thời Giới thiệu về chứng chỉ nhóm hộ FSC và cập nhật Tiêu chuẩn nhóm hộ SLIMF khu vực AP.

Tham dự hội thảo còn có các đại diện Sở, ban ngành và bà con trồng rừng trong tỉnh Phú Yên và các Cty có chứng chỉ FSC khu vực miền Trung và Tây Nguyên (Quảng trị, Huế, Bình Định, Kontum, Bình Thuận, Phú Yên…)

Tại hội thảo các điều phối viên của tổ chức GFA đã chia sẻ thông tin về quản lý rừng bền vững ở Việt Nam, cũng như kinh nghiệm thành lập và duy trì chứng chỉ nhóm hộ trồng rừng. Đồng thời các đại biểu cũng đã thảo luận, bàn giải pháp liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm lâm nghiệp, công tác phát triển rừng trồng theo mô hình bền vững và phát triển trồng rừng theo chuỗi liên kết để nâng cao giá trị.

Theo Sở NN-PTNT, diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp ở Phú Yên hiện hơn 276.000 ha, trong đó đất có rừng gần 206.900ha (rừng tự nhiên hơn 126.965ha, rừng trồng gần 79.640ha). Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 3 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ rừng bền vững với tổng diện tích khoảng 8.635ha. Trong đó, Công ty Bảo Châu có trên 3.500ha rừng trồng, thì có gần 2.000ha rừng đã được cấp chứng chỉ rừng bền vững.

Theo chiến lược Cty Bảo Châu sẽ phát triển diện tích rừng trồng lên 8.000ha vào năm 2020. Song song đó, Công ty đang thực hiện lộ trình quản lý rừng theo hướng bền vững (FSC-FM), chuỗi hành trình sản phẩm (FSC-CoC) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng. Bên cạnh đó, Cty cũng đang liên kết, tham gia thành lập và phát triển 11 HTX lâm nghiệp với diện tích rừng trồng từ 8.000-10.000ha, để tạo vùng nguyên liệu bền vững.

Rừng trồng của Cty Bảo Châu.

“Mục tiêu của chúng tôi đến năm 2021 có khoảng 3.600ha rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng bền vững. Và, đến năm 2022, Công ty sẽ hỗ trợ làm chứng chỉ rừng bền vững cho các Ban quản lý rừng, HTX lâm nghiệp, hộ gia đình trồng rừng có liên kết với Công ty với diện tích khoảng 11.000ha, nâng tổng số diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng lên 16.000ha”, lãnh đạo Cty này chia sẻ.

Được biết, hội thảo này sẽ diễn ra trong 2 ngày từ 29 đến 30/8. Trong đó, các đại biểu sẽ đi thăm rừng trồng được cấp chứng chỉ rừng của Cty Bảo Châu tại xã An Thọ, huyện Tuy An và rừng đang đề xuất cấp chứng chỉ ở HTX Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm