| Hotline: 0983.970.780

Chiêm ngưỡng tháp đá cổ 'độc nhất vô nhị' ở Hà Tĩnh

Thứ Ba 14/12/2021 , 12:02 (GMT+7)

Tháp đá cổ kính hơn 500 năm tuổi được người dân xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên xem như báu vật, thường xuyên trông coi, hương khói hết sức bài bản.

Tháp đá Cẩm Duệ là ngôi tháp cổ 'độc nhất vô nhị' được xây dựng tại xã Hoa Duệ, tổng Mỹ Duệ cũ, nay là xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.      Tháp là nơi thờ Lê Am, vị quan triều nhà Lê có nhiều công lao phục vụ triều đình. Ông từng được nhà vua sắc phong là 'Phúc thần đương cảnh thành hoàng làng Phương Cai'.

Tháp đá Cẩm Duệ là ngôi tháp cổ “độc nhất vô nhị” được xây dựng tại xã Hoa Duệ, tổng Mỹ Duệ cũ, nay là xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháp là nơi thờ Lê Am, vị quan triều nhà Lê có nhiều công lao phục vụ triều đình. Ông từng được nhà vua sắc phong là 'Phúc thần đương cảnh thành hoàng làng Phương Cai'.

Tháp là nơi thờ Lê Am, vị quan triều nhà Lê có nhiều công lao phục vụ triều đình. Ông từng được nhà vua sắc phong là "Phúc thần đương cảnh thành hoàng làng Phương Cai".

Ông đã lập nhiều đại công, được vua Lê Lợi ban đặc ân chọn sinh phần (chọn phần đất khi còn sống). Lê Am đã chọn doi đất cao gần Sông Ngàn Mọ nơi dòng họ Hồ mai danh ẩn tích đổi thành họ Lê đã sinh thành và nuôi dưỡng ông.

Ông đã lập nhiều đại công, được vua Lê Lợi ban đặc ân chọn sinh phần (chọn phần đất khi còn sống). Lê Am đã chọn doi đất cao gần Sông Ngàn Mọ nơi dòng họ Hồ mai danh ẩn tích đổi thành họ Lê đã sinh thành và nuôi dưỡng ông.

Tháp đá cổ này xây dựng từ thế kỷ 16, được đánh giá là một di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo, cầu kỳ, hiếm có còn sót lại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tháp đá cổ này xây dựng từ thế kỷ 16, được đánh giá là một di tích kiến trúc nghệ thuật độc đáo, cầu kỳ, hiếm có còn sót lại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tháp đá Cẩm Duệ có ba tầng, cao hơn 3m, được ghép từ những tấm đá nguyên khối. Bao quanh tháp là hệ thống tường dày khoảng 1m, cao 1,2m; được xây bằng gạch gồ (loại gạch nung riêng dùng xây đền chùa trước đây).

Tháp đá Cẩm Duệ có ba tầng, cao hơn 3m, được ghép từ những tấm đá nguyên khối. Bao quanh tháp là hệ thống tường dày khoảng 1m, cao 1,2m; được xây bằng gạch gồ (loại gạch nung riêng dùng xây đền chùa trước đây).

Điểm đặc biệt là toàn bộ ngôi tháp được tạo ghép bằng những phiến đá màu gan gà. Các phiến đá được ghép phẳng, vuông thành sắc cạnh, khi ghép vào nhau kết liền không có vữa lót kết dính.

Điểm đặc biệt là toàn bộ ngôi tháp được tạo ghép bằng những phiến đá màu gan gà. Các phiến đá được ghép phẳng, vuông thành sắc cạnh, khi ghép vào nhau kết liền không có vữa lót kết dính.

Các vòm cửa và mái cong, vòm chóp, đỉnh tháp cũng được chế tác bằng đá khối.

Các vòm cửa và mái cong, vòm chóp, đỉnh tháp cũng được chế tác bằng đá khối.

Tầng thứ hai của tháp lưu lại 5 chữ Hán trên nền hình tròn nổi 'Thiên cơ thân đức tạo' (người đức độ, cần mẫn tạo dựng nền tảng). Tầng thứ ba đặt hai pho tượng đúc bằng đá, bên ngoài có ba chữ Hán đắp nổi 'tinh nhật nguyệt'.

Tầng thứ hai của tháp lưu lại 5 chữ Hán trên nền hình tròn nổi “Thiên cơ thân đức tạo” (người đức độ, cần mẫn tạo dựng nền tảng). Tầng thứ ba đặt hai pho tượng đúc bằng đá, bên ngoài có ba chữ Hán đắp nổi “tinh nhật nguyệt”.

Nhiều hạng mục đã được phục dựng lại nhưng vẫn giữ lại đường nét kiến trúc xưa.

Nhiều hạng mục đã được phục dựng lại nhưng vẫn giữ lại đường nét kiến trúc xưa.

Những bức tường cổ được ghép tỉ mỉ, đẹp mắt.

Những bức tường cổ được ghép tỉ mỉ, đẹp mắt.

Bên trong khuôn viên am tháp có tượng ngựa và voi bằng đá.

Bên trong khuôn viên am tháp có tượng ngựa và voi bằng đá.

Theo người dân địa phương, tháp đá này khoảng hơn 500 năm tuổi, rất linh thiêng. Vì thế vào ngày Rằm hay dịp lễ, Tết người dân đến đây thắp hương rất nhiều. Hiện ngôi tháp đang được giao cho một người trong dòng họ Lê trông coi.

Theo người dân địa phương, tháp đá này khoảng hơn 500 năm tuổi, rất linh thiêng. Vì thế vào ngày Rằm hay dịp lễ, Tết người dân đến đây thắp hương rất nhiều. Hiện ngôi tháp đang được giao cho một người trong dòng họ Lê trông coi.

Xem thêm
Một xã dự kiến thu hàng nghìn tỷ đồng từ sầu riêng

Một xã dự kiến thu hàng nghìn tỷ đồng từ sầu riêng. Đoàn Thanh niên Bộ NN-PTNT dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hàng nghìn người đổ xô lên rừng tránh nắng dịp nghỉ lễ. Giá cà phê bất ngờ giảm 1.200 đồng/kg.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Canh lửa rừng giữa cao điểm nắng hạn

Đồng Nai Đang cao điểm mùa khô, vùng Đông Nam bộ có những ngày nắng nóng tới 39 - 40 độ C, khiến cho những cánh rừng càng thêm khô khát. Hiện các đơn vị quản lý rừng đang tăng cường lực lượng tuần tra, canh lửa suốt ngày đêm tại tất cả các khu vực trọng điểm nhằm giữ màu xanh cho rừng.

Lô thuốc thú y trị giá hơn 200.000 USD của Việt Nam 'đặt chân' vào thị trường Hồi giáo

Lô thuốc thú y trị giá hơn 200.000 USD của Việt Nam đã chính thức lên đường sang thị trường Hồi giáo.