| Hotline: 0983.970.780

Chợ đêm Cần Giờ đi vào hoạt động

Thứ Bảy 27/01/2024 , 12:05 (GMT+7)

Việc đưa phố đi bộ và chợ đêm chính thức đi vào hoạt động sẽ giúp Cần Giờ có thêm nhiều hoạt động, dịch vụ về đêm, góp phần để níu chân khách du lịch.

Tối 26/1, UBND huyện Cần Giờ và UBND Thị trấn Cần Thạnh khai mạc phố đi bộ và chợ đêm Cần Thạnh. Chợ đêm được chính thức đi vào hoạt động sau hơn 1 năm lên kế hoạch, khảo sát và tổ chức thí điểm.

Cần Giờ là điểm đến của du lịch TP.HCM với nhiều địa danh được yêu thích như khu du lịch Vàm Sát, bãi biển 30/4, đảo Khỉ, xã đảo Thạnh An, khu sinh thái Dần Xây... Trong những năm gần đây, Cần Giờ triển khai thêm nhiều hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn như du lịch sinh thái tại ấp đảo Thiềng Liềng, các khu cắm trại camping ven biển...

Dù vậy, phần lớn khách du lịch đến Cần Giờ chơi trong ngày rồi về. Thống kê của UBND huyện Cần Giờ cho thấy, số khách lưu trú ban đêm khi đến huyện đảo chỉ chiếm khoảng 3 - 4%. UBND huyện Cần Giờ thừa nhận, huyện đảo đang còn thiếu các yếu tố hấp dẫn như hệ thống nhà hàng, khách sạn lớn, những khu vui chơi, giải trí, ăn uống mua sắm về đêm… để giữ chân khách.

Theo ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, việc hình thành thêm chợ đêm tại Cần Giờ không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Cần Giờ mà còn làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch tại huyện đảo này.

"Nói về du lịch xanh, sinh thái và ngay cạnh trung tâm TP.HCM, thì Cần Giờ có lợi thế thu hút du khách dịp cuối tuần. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu thêm sản phẩm du lịch mới, lạ, dựa trên lợi thế vốn có của Cần Giờ có thể triển khai ngay đón khách", ông Trương Tiến Triển cho biết thêm

Phố đi bộ và khu ẩm thực đêm Cần Giờ được đặt tại đường Đặng Văn Kiều (Thị trấn Cần Thạnh). Tuyến đường có chiều dài 400m, chiều rộng mặt đường là 8m, có 2 làn xe.

Tuyến đường này có mật độ phương tiện giao thông không dày đặc, mặt đường thông thoáng, gần khu dân cư, siêu thị, cửa hàng... Đây là những điểm thuận lợi để UBND Thị trấn Cần Thạnh tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ, kết hợp khu ẩm thực đêm.

Tuyến phố sẽ hoạt động cao điểm vào các ngày trong tuần, từ thứ 6 đến Chủ nhật và các dịp lễ, Tết từ 18h - 23h. Ngoài phục vụ người dân địa phương, phố đêm này cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm đến, thu hút du khách ghé thăm huyện đảo Cần Giờ.

Theo ông Hồ Hồng Thành Tính, Chủ tịch UBND Thị trấn Cần Thạnh, phố đêm Cần Giờ được xây dựng theo mô hình "3 không" - không chặt chém; không chèo kéo; không hàng rong. "Chúng tôi kỳ vọng, thông qua chợ đêm này sẽ đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, phát triển kinh tế về đêm, tạo địa điểm vui chơi, mua sắm cho người dân trên địa bàn và thu hút khách du lịch", ông Tính chia sẻ.

Tuyến phố có 65 hộ kinh doanh với 89 khu vực buôn bán. Các mặt hàng đa dạng bao gồm: Các sản phẩm từ yến, mật nước dừa, đặc sản OCOP Cần Giờ, các quầy hàng thức ăn (cơm tấm, hủ tiếu, bánh canh, cháo, mì cay, bún nước lèo), các gian hàng giải khát với nước có cồn và không cồn.

Ngoài ra, Phố đêm cũng có những gian hàng khác nhau phục vụ nhu cầu vui chơi cho từng đối tượng như: gian hàng quần áo, giày dép, đồ gia dụng, hát với nhau, tô tượng...

"Việc tổ chức tuyến phố đi bộ kết hợp khu ẩm thực đêm là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Qua đó, giải quyết được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó phát triển ngành thương mại, dịch vụ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương", Chủ tịch UBND Thị trấn Cần Thạnh cho biết thêm.

Chợ đêm còn là không gian để Cần Giờ quảng bá thêm những sản phẩm OCOP của huyện đảo đến với khách du lịch. Bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Giám đốc Công ty Yến đảo Cần Giờ hứng khởi cho biết: “Yến Cần Giờ thơm ngon, bổ dưỡng không thua kém bất cứ đâu. Đây là cơ hội để chúng tôi quảng bá thương hiệu đặc sản của Cần Giờ đến tay chính người dân địa phương và khách du lịch”, bà Lan Anh chia sẻ.

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Sepon Boutique - nơi lý tưởng để các runner tận hưởng thiên nhiên tại Quảng Trị Marathon 2024

Ảnh 09:25

Sepon Boutique Resort nằm cạnh biển Cửa Việt mộng mơ, kiến trúc của khu nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, hướng ra bể bơi hoặc sân vườn.

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Lần đầu tiên phụ nữ Tày mặc trang phục dân tộc đá bóng

Ảnh 16:40

Yên Bái Tại Lục Yên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ trang phục các dân tộc huyện lần thứ nhất, năm 2024.

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Độc đáo cổng nhà, hàng rào tạo hình từ hàng duối trăm tuổi

Ảnh 14:07

Hà Tĩnh Những cây duối có tuổi đời hơn trăm năm được người dân quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú tạo hình thành cổng nhà, hàng rào xanh mát rất độc đáo, lạ mắt.

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Khai mạc mùa du lịch trên quê hương 'Đệ nhất danh Trà'

Ảnh 14:05

Sáng 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã diễn ra Lễ khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 do UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức.

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Di tích trường Bồ Đề 'lỗ chỗ vết đạn' trên hành trình khắc họa của runner

Ảnh 22:53

Quảng Trị Nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc phường III, thị xã Quảng Trị. Trường Bồ Đề là một trong những điểm đặc biệt trên cung đường của giải chạy Quảng Trị Marathon 2024.

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Cận cảnh các nhà màng trồng rau công nghệ cao ở Mộc Châu

Ảnh 16:28

Sơn La Ứng dụng công nghệ cao để sản xuất rau trong nhà màng, nhà kính ở Mộc Châu giúp tăng năng suất gấp 3 lần so với thực hành canh tác trước đây của bà con.

Xem thêm

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm