| Hotline: 0983.970.780

Chợ đồng quê, dấu ấn của một hợp tác xã vùng Tháp Mười

Thứ Tư 08/05/2024 , 17:42 (GMT+7)

Chợ đồng quê do HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi tổ chức thu hút hàng ngàn người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan.

Chợ đồng quê do HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khởi xướng. Ảnh: Thúy Ly.

Chợ đồng quê do HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khởi xướng. Ảnh: Thúy Ly.

Đến với chợ đồng quê do HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp khởi xướng, người dân địa phương và du khách sẽ thấy được những gian hàng nông sản của xã viên tự trồng, những món ăn dân dã gắn liền với nền văn hóa của người dân vùng Nam bộ như bánh xèo, cháo cá lóc rau đắng, ốc, ba khía hấp.

Ngoài ra, phiên chợ còn có không gian giao lưu đờn ca tài tử cho du khách yêu thích nghệ thuật. Việc khởi xướng chợ đồng quê không chỉ tăng thêm thu nhập cho xã viên mà còn giúp các thành viên HTX có nhiều thời gian, cơ hội trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm sống.

Tham gia từ những phiên chợ đầu tiên, chị Nguyễn Thị Kiều Tiên, ấp 5, xã Mỹ Đông không giấu được vui mừng chia sẻ, khi HTX tổ chức phiên chợ đồng quê vào chiều thứ 7 hàng tuần, đã tạo nên làn gió mới cho vùng nông thôn Tháp Mười. Nhờ đó, bà con có nơi giải trí, sum họp cùng gia đình cũng như tham gia mua, bán sản phẩm địa phương. Ngoài ra, khi tham gia phiên chợ, mọi người có điều kiện giao lưu học hỏi những điều mới lạ, gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm. 

Nơi diễn ra điểm mua bán đồng quê là khu nội đồng của HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi. Ảnh: Thúy Ly.

Nơi diễn ra điểm mua bán đồng quê là khu nội đồng của HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi. Ảnh: Thúy Ly.

Nơi diễn ra điểm mua bán đồng quê là khu nội đồng của HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi. Nơi đây cũng đang xây dựng tiêu chí làng thông minh của xã NTM nâng cao Mỹ Đông và đang phấn đấu đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Tham gia vào HTX, xã viên được tiếp cận với những cách làm, suy nghĩ mới. Từ đó, bà con thay đổi tư duy sản xuất truyền thống, bắt nhịp kịp với kinh tế thị trường, tận dụng tối đa lợi thế để khai thác hết tiềm năng, đem lại giá trị gia tăng và giá trị tinh thần cho thành viên HTX.

Chị Hồ Thị Phước Hoàng, ấp 5, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười cho biết, lúc trước làm nông nghiệp cực lắm, đầu tắt mặt tối không có thời gian rảnh nhưng thu nhập không ổn định. Tuy nhiên, từ khi tham gia HTX, làng thông minh, bà con có nhiều thời gian rảnh hơn do mọi hoạt động sản xuất điều được ứng dụng khoa học kỹ thuật, sức người được thay thế bằng máy móc từ sạ giống, phun phân, xịt thuốc đến thu hoạch. Ngoài ra, việc tổ chức chợ đồng quê giúp thành viên HTX có thêm thu nhập từ thời gian nhàn rỗi, đồng thời, quảng bá hình ảnh địa phương.

HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi được thành lập trên 20 năm, hiện có 5 dịch vụ là tưới tiêu, cày xới. Liên kết sản xuất lúa giống và lúa hàng hóa. Sản xuất nước đóng bình, đóng chai.

Gần 100% diện tích của HTX được sản xuất theo tiêu chuẩn SRP và liên kết tiêu thụ bền vững với các doanh nghiệp. Với cách suy nghĩ mới, Ban quản trị và thành viên HTX đang hướng đến mục tiêu từng bước khai thác hết tiềm năng, lợi thế để đem lại giá trị gia tăng cho thành viên HTX. 

Việc tổ chức chợ đồng quê giúp thành viên HTX có thêm thu nhập từ thời gian nhàn rỗi, đồng thời, quảng bá hình ảnh địa phương. Ảnh: Thúy Ly.

Việc tổ chức chợ đồng quê giúp thành viên HTX có thêm thu nhập từ thời gian nhàn rỗi, đồng thời, quảng bá hình ảnh địa phương. Ảnh: Thúy Ly.

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi cho biết: Chợ quê chỉ là bước đầu, HTX đang từng bước vận động bà con làm theo hướng hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới lúa cá, lúa vịt để phát triển chợ đồng quê thành mô hình du lịch cộng đồng. Thời gian tới, HTX có kế hoạch phát triển thêm các dịch vụ như nhà máy lau bóng gạo, chà lúa, sản xuất gạo an toàn để đóng gói xuất khẩu hoặc cung cấp trong địa phương.

Hiện tại, HTX đang thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL”. Hiện có 150 ha đăng ký sản xuất lúa Dự án tiên phong “Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo để thích ứng với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững ở ĐBSCL (TRVC)” thông qua Công ty TNHH XNK Chơn Chính, nhằm tăng thu nhập từ việc cung cấp chứng chỉ carbon cho các đơn vị đủ điều kiện.

Xem thêm
Bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13

Trung ương bầu bổ sung ông Lê Minh Hưng, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài vào Bộ Chính trị.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dự án hơn 200 tỷ đồng bị hư hỏng phần kè do thi công ẩu

Hạng mục công trình kè biển chắn sóng chạy dọc đường ven biển huyện Hoằng Hóa chưa bàn giao đã xuống cấp. Nguyên nhân do chất lượng công trình không đảm bảo.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.