| Hotline: 0983.970.780

Chọn giống lạc tốt

Thứ Ba 26/01/2010 , 10:40 (GMT+7)

Các giống lạc tốt hiện nay đang trồng phổ biến ở các tỉnh phía Bắc như: MĐ7; L12; L14; L23..., có khả năng thích ứng rộng, chống sâu, bệnh hại khá, cho năng suất, chất lượng cao...

Do tỷ lệ nhân giống lạc thấp, cung chưa đủ cầu nên giống lạc nguyên chủng và xác nhận hiện có bán rất ít trên thị trường. Phần lớn nông dân trồng lạc từ nguồn giống tự để vụ trước sang vụ sau, giống không được thuần, khi trồng thường là hỗn hợp nhiều loại giống lạc.

Các giống lạc cùng trồng trên một thửa ruộng có thời gian sinh trưởng, năng suất, chất lượng, yêu cầu phân bón và khả năng chống sâu bệnh khác nhau nên quần thể ruộng lạc không đồng đều, năng suất chất lượng cuối vụ bị giảm đáng kể.

Nếu có điều kiện bà con nên mua một vài kg giống lạc cấp nguyên chủng, xác nhận của các công ty giống lớn có uy tín nhiều năm hoặc Trung tâm nghiên cứu đậu đỗ thuộc Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, trồng riêng một vài luống để nhân giống cho những vụ sau, năm sau.

Tự chọn giống như sau: Giống để vụ trước, hoặc giống mua của người quen, ở chợ quê… Lấy 3kg giống lạc này dàn đều trên mặt bàn nơi có đủ ánh sáng. Chọn những củ lạc có kích cỡ, màu sắc, vân củ giống nhau để riêng thành một nhóm. Tiến hành trồng có đánh dấu ghi chép vị trí diện tích từng giống, ngày trồng, ngày thu hoạch, năng suất (kg củ/m2) để so sánh nhóm mẫu nào cho năng suất cao, chất lượng nhân củ tốt (vỏ mỏng, ít bị nẩy mầm, hạt ăn béo không có vị chát), ít sâu, bệnh hại, ngoại hình thân, lá đẹp (cây gọn, thân đứng, phân cành vừa phải, phiến lá nhỏ, bản lá dày) thì chọn làm giống nhân cho vụ sau.

Ngay vụ trồng này chỉ cần chọn giống lạc có ngoại hình củ đẹp, vỏ sáng, hạt mẩy, nhiều củ 2-3 nhân, thử tỷ lệ nảy mầm đạt >80% là đạt yêu cầu.

Cách thử tỷ lệ nảy mầm như sau: Hạt giống lạc mua về phơi lại trong nắng nhẹ cho hạt lạc giảm độ ẩm, tăng khả năng hút nước, tăng tỷ lệ nảy mầm. Sau đổ thành đống trộn đều, lấy 100 củ ngẫu nhiên ở 3 vị trí trên đỉnh, giữa và chân đống. Bóc lấy hạt, ngâm trong nước sạch khoảng 2 giờ, gói hạt giống lạc đã ngâm nước vào mảnh vải thô, vải sợi bông rồi đem ủ ấm 28-30oC trong đống thân lá ngô, lạc, rơm, rạ. Khoảng 24 giờ lấy thăm, đếm số hạt nứt nanh, tiếp tục dấp nước ủ ấm và đếm số hạt nẩy mầm trong 3 ngày tiếp theo.

Các giống lạc tốt hiện nay đang trồng phổ biến ở các tỉnh phía Bắc như: MĐ7; L12; L14; L23..., khả năng thích ứng rộng, chống sâu, bệnh hại khá, cho năng suất, chất lượng cao được người tiêu dùng ưa chuộng

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm