| Hotline: 0983.970.780

Chọn tạo thành công giống xoài Yên Châu quả to, hạt nhỏ

Thứ Sáu 26/03/2021 , 14:08 (GMT+7)

Viện Nghiên cứu Rau quả đã tuyển chọn thành công giống xoài Yên Châu cho quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ.

Xoài Yên Châu (Sơn La) là giống xoài bản địa quý đặc trưng bởi chất lượng, hương thơm và vị ngọt đậm đà. Đây là cây ăn quả có nguồn gốc gắn liền với truyền thống văn hóa và lịch sử phát triển nghề làm vườn từ rất xa xưa của nhân dân các dân tộc vùng đất Yên Châu.

Năm 2005, Bộ NN-PTNT đã có quyết định số 79/2005/QĐ-BNN đưa hai giống xoài tròn và xoài hôi của huyện Yên Châu vào danh mục nguồn gen cây trồng quý hiếm cần bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, giống xoài Yên Châu cũng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Một số cá thể xoài Yên Châu đã được tuyển chọn, cho quả to, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, năng suất. Ảnh: NVD.

Một số cá thể xoài Yên Châu đã được tuyển chọn, cho quả to, đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng, năng suất. Ảnh: NVD.

Xoài Yên Châu là giống xoài bản địa duy nhất của miền Bắc Việt Nam đã được liệt kê trong danh mục của FAO cần được gìn giữ và phát triển. Xoài tròn Yên Châu được trồng tại khu vực địa lý bao gồm các xã Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt thuộc huyện Yên Châu, nơi có các điều kiện địa lý đặc biệt thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của giống xoài này.

Hiện nay, phần lớn diện tích trồng xoài tròn Yên Châu là cây gieo hạt phân bố rải rác trong các bản ở huyện Yên Châu và một số huyện khác như Mai Sơn, Sông Mã, Mường La. Do trồng bằng hạt, sống lâu năm nên cây cao, tán cây rậm rạp, khó khăn trong việc tác động các biện pháp kỹ thuật thâm canh như cắt tỉa, bổ sung dinh dưỡng qua lá và quản lý, phòng trừ sâu bệnh hại.

Xoài Yên Châu là giống xoài bản địa quý, đặc trưng bởi chất lượng và hương vị của quả. Tuy nhiên, giống xoài Yên Châu cũng có một số đặc điểm hạn chế như: kích thước quả nhỏ, khối lượng quả thấp khoảng: 140 - 170g, tỷ lệ phần ăn được thấp (65 - 70%), hạt to, tỷ lệ chất xơ nhiều (trên 8%).

Đây là những vấn đề được xác định cần cải tiến thông qua công tác chọn lọc giống (chọn cá thể ưu tú, chọn dòng lai, dòng biến dị trong tự nhiên). Áp dụng các biện pháp thâm canh để khắc phục những hạn chế của giống.

Việc tuyển chọn thành công giống xoài Yên Châu quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ... sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển cây trồng này tại Sơn La. Ảnh: NVD.

Việc tuyển chọn thành công giống xoài Yên Châu quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ... sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển cây trồng này tại Sơn La. Ảnh: NVD.

Để bảo tồn và phát triển bền vững giống xoài tròn Yên Châu, cần tuyển chọn và nhân rộng các cá thể giống xoài tròn Yên Châu ưu tú, nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, ứng dụng công nghệ trước và sau thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và mẫu mã quả xoài tròn Yên Châu...

Việc tiến hành thực hiện nghiên cứu cải tiến giống xoài tròn Yên Châu theo hướng quả to, hạt nhỏ, giảm tỉ lệ chất xơ cũng là rất cần thiết giúp cải tiến giống theo hướng nâng cao được năng suất và chất lượng.

Qua 2 năm nghiên cứu, tuyển chọn, Viện Nghiên cứu Rau quả đã tuyển chọn được 10 cây xoài Yên Châu ưu tú, đạt các tiêu chí tuyển chọn về khối lượng quả (lớn hơn 180g/quả), tỉ lệ ăn được lớn hơn 75% và hàm lượng chất xơ giảm (bé hơn 6%).

Đặc biệt, đã xác định được cây xoài Yên Châu cho quả rất lớn (khối lượng quả gần 400g), tỉ lệ ăn được 78,98%; hàm lượng chất xơ 5,59%; độ ngọt (brix) 20,5%; đường 17,62%).

Song song đó, Viện Nghiên cứu Rau quả cũng đã xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc thâm canh giống xoài tròn Yên Châu trên cơ sở bổ sung các kết quả nghiên cứu của đề tài. Quy trình được áp dụng xây dựng mô hình đã nâng hiệu quả sản xuất lên 36,3%.

Xây dựng được quy trình kỹ thuật thu hái, sơ chế, đóng gói và bảo quản quả xoài tròn Yên Châu trên cơ sở bổ sung các kết quả nghiên cứu của đề tài. Quả xoài đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo ATTP. Kéo dài thời gian bảo quản tối đa 12 ngày đối với điều kiện thường, tối đa 30 ngày đối với điều kiện lạnh, tỷ lệ hư hỏng ≤ 10%.

Xây dựng được 01 mô hình trồng mới trình diễn giống xoài tròn Yên Châu tuyển chọn, quy mô: 1ha (500 cây) ứng dụng đồng bộ kỹ thuật thâm canh. Tỉ lệ cây sống trong mô hình đạt 100%, vườn mô hình không bị mất khoảng, cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, không sâu bệnh... Đề tài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Rau quả đã được Sở KHCN Sơn La nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm