| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Chùa Hương, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị được mở cửa trở lại

Thứ Hai 08/03/2021 , 19:03 (GMT+7)

Di tích Chùa Hương và phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị mở cửa trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 8/3.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều ngày 8/3.

Chiều 8/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cùng các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.

Chuẩn bị mở cửa di tích Chùa Hương, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết đã chuẩn bị các điều kiện mở cửa trở lại di tích. Trong đó, đại diện quận Tây Hồ thông tin, chiều 8/3, nhiều di tích trên địa bàn đã mở cửa trên tinh thần bảo đảm các phương án phòng, chống dịch.

Khách sạn Somerset West Point đã kết thúc thời gian cách ly. Đại diện huyện Sóc Sơn cho biết, các di tích đã mở cửa trở lại, trong đó có đền Sóc nhưng lượng khách không đông do đã qua lễ hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho biết, hiện nay công tác chuẩn bị để mở cửa khu di tích danh thắng Chùa Hương đã sẵn sàng. Vì Chùa Hương luôn đón lượng khách lớn nên huyện Mỹ Đức đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thống nhất các phương án bảo đảm an toàn khi mở cửa di tích.

Huyện đã bố trí lực lượng giám sát tại khu vực bán vé, yêu cầu người dân và du khách khai báo y tế bằng mã QR code, trong trường hợp đoàn đi đông thì trưởng đoàn sẽ chịu trách nhiệm kê khai để giảm ách tắc.

Bên cạnh đó, huyện Mỹ Đức đã bố trí hai phòng cách ly trong trường hợp phát hiện những ca nghi ngờ; thực hiện phun khử khuẩn các phương tiện xuồng, đò, nhà hàng, nhà nghỉ; yêu cầu các thuyền giảm bớt số lượng khách; rút ngắn thời gian lễ, yêu cầu người dân và du khách đeo khẩu trang, khử khuẩn tay thường xuyên.

"Công tác chuẩn bị mở cửa di tích Chùa Hương đã sẵn sàng. UBND huyện Mỹ Đức dự kiến mở cửa di tích Chùa Hương vào ngày 13/3", ông Đặng Văn Cảnh đề xuất.

Chùa Hương dự kiến được mở cửa trở lại vào ngày 13/3 tới đây.

Chùa Hương dự kiến được mở cửa trở lại vào ngày 13/3 tới đây.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng chỉ đạo, trong trường hợp Ban Quản lý di tích Chùa Hương đã sẵn sàng các điều kiện an toàn thì lãnh đạo địa phương có thể chủ động mở cửa sớm hơn để tránh việc du khách tập trung đông vào cuối tuần, bảo đảm giãn cách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị, huyện Mỹ Đức cần có nhiều phương án dự phòng khi di tích chùa Hương mở trở lại, tránh việc mở vào ngày mùng 1 tháng Hai âm lịch (ngày 13/3), có thể sẽ tập trung đông người đi lễ chùa.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thực hiện tuyên truyền người dân thực hiện văn minh khi lễ chùa tại các cơ sở tôn giáo.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong đề xuất thành phố cho phép các không gian đi bộ trên địa bàn quận hoạt động trở lại từ ngày 12/3. Bên cạnh đó, quận cũng đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, như xử phạt hơn 200 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 43 triệu đồng, xử phạt hơn 40 cơ sở kinh doanh với số tiền hơn 82 triệu đồng.

Sẵn sàng "sống chung với dịch"

Đánh giá tình hình dịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cho biết, mặc dù Hà Nội đã kiểm soát được dịch nhưng vẫn còn nhiều nguy cơ dịch xâm nhập do số lượng người từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội đông, các chuyên gia vẫn tiếp tục nhập cảnh. Vì thế, các địa phương, đơn vị cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Hà Nội đang nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch để các hoạt động được trở lại bình thường nhưng các địa phương, đơn vị giữ vững quan điểm phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, thành phố; duy trì thường xuyên các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì hoạt động của tổ tuyên truyền, giám sát Covid-19 cộng đồng để khi có bất cứ ca bệnh mới nào là sẵn sàng thực hiện truy vết, dập dịch.

"Chúng ta cần phải sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với làn sóng dịch có thể xảy ra tiếp, đồng thời cần phải duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động các biện pháp an toàn để sống chung với dịch", Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng nói.

Từ nhận định trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng để nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện phòng, chống dịch theo "Thông điệp 5k", đặc biệt là vấn đề đeo khẩu trang; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện giám sát y tế tại các khu cách ly tập trung và tại nhà bảo đảm không để lây nhiễm dịch ra cộng đồng; xử lý nghiêm đối tượng nhập cảnh trái phép và chủ cơ sở lưu trú phục vụ những người nhập cảnh trái phép.

Về việc tiêm chủng vacxin, đồng chí Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các quận, huyện, thị xã thực hiện rà soát đúng đối tượng trên tinh thần công khai, thực hiện tiêm chủng đúng quy trình, bảo đảm an toàn, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương căn cứ vào tình hình dịch tiếp tục chủ động đề xuất việc nới lỏng các hoạt động, mở cửa di tích, cơ sở tôn giáo, thờ tự, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch.

Trên cơ sở đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm, đồng chí Chử Xuân Dũng cho phép quận Hoàn Kiếm được mở trở lại hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 12/3.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm