| Hotline: 0983.970.780

Chương trình tăng trưởng lúa toàn cầu

Thứ Ba 16/11/2010 , 10:49 (GMT+7)

Mục tiêu của Chương trình là thông qua các biện pháp tăng năng suất để gia tăng sản lượng lúa gạo đáp ứng mức tăng dân số trong những năm sắp tới...

Từ Hội nghị quốc tế về Lúa lần thứ III tổ chức tại Hà Nội gần đây Liên hiệp khoa học lúa toàn cầu (GRiSP) vừa công bố khởi động chương trình hợp tác giữa các trung tâm nghiên cứu và các quốc gia nhằm làm tăng năng suất lúa trên quy mô toàn cầu và giảm thiểu tác hại của hệ thống thâm canh cây lúa cũ lên môi trường sinh thái.

Mục tiêu của Chương trình là thông qua các biện pháp tăng năng suất để gia tăng sản lượng lúa gạo đáp ứng mức tăng dân số trong những năm sắp tới, nhờ đó kềm hãm giá gạo mà theo các nhà phân tích sẽ tăng thêm ít nhất 6,5% vào năm 2020 và trên 13% năm 2035 nếu chúng ta không có biện pháp thích ứng.

Bằng cả quyết tâm của cộng đồng quốc tế, các nhà hoạch định kế hoạch tại Viện lúa Quốc tế IRRI cùng hai trung tâm nghiên cứu CIRAD và IRD của Pháp, JIRCAS của Nhật Bản cho rằng Chương trình sẽ giúp đưa ra khỏi danh sách nghèo đói khoảng 72 triệu người vào năm 2020 và 150 triệu người vào năm 2035.

Ngân quỹ 5 năm hiện nay của chương trình khoa học có tầm mức quốc tế này là 600 triệu USD, dự kiến kêu gọi các quốc gia liên quan đóng góp thêm hàng năm 100 triệu USD kể từ 2011 và đến 139 triệu USD từ 2015 nhằm triển khai kịp thời các biện pháp công nghệ để đến 2035 có thể giảm bớt 11% số người nghèo đói lúc đó.

 Chúng ta biết rằng khoảng một nửa dân số thế giới dùng gạo làm thực phẩm chính, và theo IRRI trên 1 tỷ người sống nhờ vào nghề trồng lúa. Trong số trên dưới 120.000 dòng lúa hiện nay thì có đến 90% trồng tại châu Á, và điều đáng nói là kể từ năm 2000 đến nay năng suất trung bình lúa toàn cầu giảm đi 1% mỗi năm.

Kế hoạch của Chương trình đặt trọng tâm vào việc xác định các dòng gen có khả năng vượt ngưỡng năng suất hiện tại và nhân giống chúng để trồng trong các điều kiện khí hậu biến đổi, bao gồm lụt lội, xâm nhập mặn và các thất thường thời tiết khi sớm khi muộn hay khi ngập úng khi khô hạn kéo dài.

 GRiSP nhắm đến mục tiêu tăng năng suất nhờ việc áp dụng kỹ thuật tưới mới và nhờ tuyển chọn hay biến đổi gen rồi nhân giống đại trà để từ đó áp dụng kỹ thuật thâm canh cao sản mới. Biện pháp này sẽ đóng góp rất lớn vào việc giữ nguyên diện tích đất canh tác hiện nay, đồng nghĩa với việc không chặt phá thêm 1,2 triệu hecta rừng cây và hệ sinh thái cho đến năm 2035.

Sẽ có nhiều việc phải làm, nhiều cộng đồng dân cư và nhiều trường, viện phải tham gia, cũng như nhiều khoản đóng góp của các quốc gia để tạo nên một cuộc cách mạng thiết yếu trong nghề trồng lúa. Nhóm tư vấn về Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) cho biết đây mới chỉ là chương trình mở màn cho một chiến dịch phối hợp toàn cầu hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm