| Hotline: 0983.970.780

Chuyển công tác ông Nguyễn Văn Lương

Thứ Ba 03/04/2012 , 10:20 (GMT+7)

Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã yêu cầu Huyện uỷ Thanh Chương làm rõ, xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Văn Lương và các đối tượng liên quan...

Như  NNVN đã đưa tin, từ năm 2005, ông Nguyễn Văn Lương được Huyện uỷ Thanh Chương điều về xã Thanh An để giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã trong thời gian 2 năm. Thế nhưng, trong thời gian này, ông Lương đã cùng với ông Nguyễn Hữu Đức, nguyên Chủ tịch xã Thanh An, ông Nguyễn Công Đức, Chủ tịch xã và ông Trần Văn Dinh, cán bộ địa chính xã Thanh An đã cấu kết với nhau bán 107 lô đất trái luật và hàng trăm ha đất rừng.

Trong đó nghiêm trọng nhất là tước đoạt 22 ha đất của công dân xã Thanh An chuyển sang tên cho vợ mình, đẩy ông Nguyễn Văn Dụng (hộ bị mất đất lâm nghiệp) vào tù với thời gian 4 tháng 13 ngày. Sau khi Báo nêu, CA Nghệ An đã vào cuộc và ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên.

Mặc dù đã bị cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nhưng ông Nguyễn Văn Lương chỉ bị đình chỉ cấp uỷ (Huyện uỷ viên) và vẫn không bị đình chỉ công tác và đình chỉ sinh hoạt đảng. Điều ngạc nhiên là ông Lương vẫn được Huyện uỷ Thanh Chương cho tiếp tục giữ chức Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ Thanh Chương. Do đó đã làm cho dư luận tại địa phương bức xúc.

Sau khi Báo NNVN trở lại vấn đề này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao cho tỉnh Nghệ An xác minh, làm rõ và xử lý đồng thời báo cáo cho Thủ tướng trước ngày 20/3/2012. Tỉnh uỷ Nghệ An cũng đã yêu cầu Huyện uỷ Thanh Chương làm rõ, xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Văn Lương và các đối tượng liên quan...

Sáng 2/4/2012, trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Đạt, Bí thư Huyện ủy huyện Thanh Chương cho biết Huyện uỷ Thanh Chương đã quyết định cho ông Nguyễn Văn Lương thôi giữ chức Phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ, chuyển sang làm chuyên viên Hội nông dân huyện Thanh Chương... Cũng theo Bí thư Huyện uỷ Thanh Chương thì trước đó Huyện uỷ cũng đã nhận được đơn xin chuyển công tác của ông Lương...

Tuy nhiên, không hiểu vì sao ông Nguyễn Công Đức, Chủ tịch UBND xã Thanh An hiện vẫn chưa bị xử lý hay chuyển công tác (?!).

Được biết, vụ án liên quan đến 4 vị chức sắc này vẫn đang được các cơ quan tố tụng xem xét.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Lạng Sơn rà soát lại các gói thầu liên quan đến công ty Thuận An

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An tham gia thi công một phần của dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, kết nối liên vùng giữa tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm