| Hotline: 0983.970.780

Chuyển đổi cây trồng vùng chuyên canh

Thứ Sáu 09/05/2014 , 09:20 (GMT+7)

Sự mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang trồng ngô đã mang lại cho nông dân những vụ mùa bội thu và hiệu quả kinh tế cao hơn độc canh.

Huyện Giang Thành (Kiên Giang) là vùng chuyên canh lúa, Phụng Hiệp (Hậu Giang) là vùng chuyên canh mía nhưng nông dân nơi đây đã mạnh dạn “chia tay” với cây trồng truyền thống để chuyển sang trồng bắp (ngô). Sự mạnh dạn chuyển đổi đã mang lại cho nông dân những vụ mùa bội thu và hiệu quả kinh tế cao hơn độc canh.

Chúng tôi về xã Vĩnh Phú (Giang Thành) khi những cánh đồng lúa đã được thu hoạch xong, đất đai đang được cày ải để chờ gieo sạ vụ lúa tiếp theo.

Thế nhưng, giữa bốn bề mênh mênh đó lại hiện lên những cánh đồng bắp lai đang thời kỳ sinh trưởng, phát triển, xanh mơn mởn. Ít ai ngờ rằng, chủ nhân của những ruộng bắp ấy lại là những lão nông đã quá nửa cuộc đời gắn bó với cây lúa.

Ông Hai Dũng (Lê Anh Dũng), nông dân ấp Mẹc Lung, xã Vĩnh Phú cho biết: “Tôi và nhiều nông dân ở đây đã quen với việc trồng lúa, nhưng do thị trường đầu ra gặp khó khăn nên khi được Phòng NN-PTNT huyện giới thiệu về giống bắp lai DK 6919 cho hiệu quả cao đã mạnh dan đăng ký trồng thử nghiệm 5.000 m2.

Vụ đầu chưa có kinh nghiệm nhưng năng suất vẫn đạt khá cao, 3,2 tấn/5.000 m2, giá Cty bao tiêu 5.400 đ/kg, tổng thu trên 17 triệu đồng, trừ chi phí còn lại khoảng 50%, trong khi lúa chỉ được 30% là cao”.

Theo ông Hai Dũng, cây bắp lai tương đối dễ trồng, ít sâu bệnh nhưng cái khó hiện nay là máy móc phục vụ cho cơ giới hóa trồng bắp còn hạn chế nên chi phí tăng cao. Nếu được đầu tư cơ giới hóa như cây lúa thì chắc chắn trồng bắp sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều.

17-06-19_nong-dn-x-ho-my-phung-hiep-hu-ging-thu-hoch-ngo-li
Nông dân xã Hòa Mỹ, Phụng Hiệp, Hậu Giang chăm sóc ruộng bắp nếp

Những nông dân mạnh dạn trồng bắp không chỉ vui với niềm vui trúng mùa mà còn rất phấn khởi khi biết sẽ được Chính phủ hỗ trợ 2 triệu đ/ha từ việc chuyển đổi từ lúa qua màu.
Ông Nguyễn Thanh Phương (Năm Phương) ở ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ đã chuyển đổi 1 ha mía sang trồng bắp cho biết: “Nông dân chúng tôi chuyển đổi là do thực tế nhu cầu thị trường, nhưng được biết Chính phủ có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nên rất phấn khởi. Hy vọng chính sách này sớm được triển khai".

Sau thành công bước đầu, ông Hai Dũng đã quyết định mở rộng diện tích trồng bắp lên tới 5,5 ha, hiện bắp trong giai đoạn trổ cờ, phát triển rất tốt.

Tương tự, hộ ông Phạm Văn Hừng (Hai Hừng), ấp Mẹc Lung sau khi tham quan và dự hội thảo đầu bờ về mô hình trồng bắp lai của ông Hai Dũng về cũng quyết định đầu tư làm 5 ha bắp lai.

Do đây là lần đầu tiên chuyển từ trồng lúa sang trồng bắp nên ngoài việc được tập huấn về kỹ thuật, nông dân còn được Cty TNHH Dekalb Việt Nam hỗ trợ 100% giống, Trung tâm KN-KN Kiên Giang hỗ trợ 30% phân bón, thuốc BVTV và được Cty TNHH Tài Lộc (Cần Thơ) ký hợp đồng bao tiêu với giá sàn 3.250 đ/kg nên rất phấn khởi.

Bắp đang phát triển tốt, không có dịch sâu bệnh phá hoại nên ông Hai Hừng kỳ vọng sẽ có một vụ mùa thắng lợi với loại cây trồng mới này.

Tại xã Hòa Mỹ (Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã có hàng chục hộ dân mạnh dạn bỏ mía để chuyển sang trồng các giống bắp nếp, bắp lai với diện tích hàng chục ha. Ông Nguyễn Văn Khul ở ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ có 6.500 m2 (6,5 công) đấ trồng mía, nhưng do vụ mía 2013-2014 giá mía xuống thấp nên đã chuyển sang trồng bắp (2 công bắp nếp, 4 công bắp lai).

Theo ông Khul, trồng bắp tốn công hơn trồng mía nhưng bù lại thời gian canh tác ngắn, mau thu hồi vốn. Nếu trồng bắp nếp thì chỉ hơn 2 tháng là thu hoạch, còn bắp lai thì 3 tháng là thu hoạch. Vì vậy, mỗi năm có thể làm 2 - 3 vụ bắp, 1 vụ lúa.

Trong khi trồng mía cả năm mới có 1 vụ. Dù mới là vụ đầu tiên tham gia chuyển đổi nhưng năng suất bắp lai (giống DK 6919) ở Phụng Hiệp đều đạt năng suất rất khủng, từ 10 - 12 tấn/ha.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm