| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cho cây gừng Kỳ Sơn

Thứ Năm 05/12/2019 , 09:00 (GMT+7)

Diện tích gừng Kỳ Sơn hiện có trên 513 ha, sản lượng gần 5.000 tấn củ, giá trị ước tính hơn 30 tỉ đồng.

16-24-37_cy_gung

Huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa qua được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm gừng Kỳ Sơn theo Quyết định số 5587/QĐ-SHTT ngày 15/11/2019 cho sản phẩm gừng Kỳ Sơn.

Nghệ An có đến 11 huyện, thị thuộc khu vực miền núi cao. Nhưng, có 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương rất thích hợp cho cây gừng phát triển tốt và chính ở 2 huyện này, hàng năm bà con các dân tộc đã trồng khoảng 530 ha gừng.

Trong đó có xã Na Ngoi sát biên giới Việt - Lào, có đỉnh núi Phu Xai Lai Leng cao 2.200m so với mặt biển, người dân ở đây 100% là đồng bào Mông, năm 2014 gừng được giá, họ trồng lên đến 405 ha. Những năm gần đây giá gừng giảm, diện tích gừng chỉ còn lại 300 ha.

Hiện nay đang mùa thu hoạch gừng của đồng bào dân tộc Mông huyện Kỳ Sơn, người dân ở đây rất vui mừng, vì gừng bán được giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg và càng vui hơn khi có tin sản phẩm gừng Kỳ Sơn được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây là điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới phát triển mở rộng diện tích gừng, mở hướng xuất khẩu trong tương lai gần.

Theo anh Xồng Bá Hươn ở bản Buộc Mú, xã Na Ngoi cho biết, gừng là cây trồng có từ lâu đời ở đây và từ xa xưa chỉ biết trồng gừng để làm gia vị trong bữa ăn hàng ngày, làm thuốc chữa bệnh thông thường. Hôm nay được người ở vùng xuôi lên thu mua nhiều, mua với giá 15.000 - 20.000 đồng/kg tùy loại củ to, củ nhỏ. Với giá này vụ gừng năm nay mỗi gia đình trong bản Buộc Mú có thể thu nhập từ 40 - 45 triệu đồng/năm, có khá nhiều gia đình thu nhập lên đến 70 - 80 triệu đồng.

Ông Xồng Vả Nênh, Phó Chủ tịch UBND xã Na Ngoi tâm sự: Rất vui khi nhận được thông tin sản phẩm gừng huyện Kỳ Sơn, trong đó chủ yếu là gừng xã Na Ngoi chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gừng thì bà con nông dân ai ai cũng vui mừng lắm và họ nói với nhau thu hoạch xong vụ gừng này sẽ tiếp tục trồng nhiều gấp 2-3 lần vụ gừng hiện nay, sướng không.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết: Xã Na Ngoi đời sống còn nhiều khó khăn. Nhưng từ mấy năm nay dân bản ở đây tập trung gieo trồng và thâm canh cây gừng và xem gừng là cây trồng chủ lực, nên đời sống bà con của 19 bản trong xã này luôn luôn có thu nhập ổn định, giảm bớt được khó khăn rất nhiều so với trước đây.

Chắc chắn sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm gừng Kỳ Sơn, trong đó chủ yếu là gừng được sản xuất ở xã Na Ngoi thì người dân sẽ mở rộng diện tích trồng lên rất nhiều. Vì vậy, địa phương sẽ có kế hoạch tuyên truyền, quảng bá để có nhiều doanh nghiệp vào tham gia liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Trường cho biết, giống gừng ở Kỳ Sơn rất tốt, lại được trồng trên núi cao nên có vị cay đậm, người đến mua rất ưa chuộng. Hiện ở Kỳ Sơn trồng 512 ha gừng gồm 2 giống gừng, đó là giống gừng dé và gừng sừng trâu.

Gừng dé củ nhỏ, thân tròn, nhiều nhánh, vỏ và ruột màu trắng ngà, lõi củ màu nhạt, có vị rất cay. Gừng sừng trâu củ to, thân tròn, ít nhánh, vỏ và ruột củ có màu trắng, lõi màu vàng nhạt, ít xơ, không cay bằng gừng dé. Năng suất gừng hiện nay đạt trung bình từ 13 - 15 tấn/ha, trong đó giống gừng sừng trâu đạt năng suất từ 18 - 20 tấn củ/ha, giống gừng dé đạt năng suất từ 10 - 12 tấn/ha.

Năm 2020, theo kế hoạch của UBND huyện Kỳ Sơn, huyện sẽ phát động mỗi xã trồng thêm từ 50 - 100 ha gừng chủ yếu bằng giống gừng sừng trâu và UBND huyện sẽ trích kinh phí giao cho Phòng NN- PTNT cùng trạm khuyến nông huyện xây dựng mô hình thâm canh giống gừng sừng trâu trên diện tích 40 ha ở 3 xã Na Ngoi, Nậm Cắn, Tây Sơn để từ đó tuyên truyền mở rộng diện tích trong toàn huyện vào các năm sau.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm