| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội cho xuất khẩu thủy sản các tháng cuối năm

Thứ Bảy 04/09/2021 , 16:21 (GMT+7)

Các thị trường xuất khẩu thủy sản chủ lực như Mỹ, EU, Nhật... đang khôi phục, nhu cầu cao khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, mở ra cơ hội cho thủy sản Việt Nam.

Ngày 4/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp trực tuyến về sản xuất, tiêu thụ thủy sản những tháng cuối năm 2021 đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 với các đơn vị chức năng của Bộ NN-PTNT và một số công ty, hiệp hội sản xuất, kinh doanh thủy sản.

Theo ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2021, tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 5,7 triệu tấn (tăng 1,4% so với cùng kỳ 2020; bằng 66,2% kế hoạch 2021). Tuy nhiên, sản lượng tháng 8 ước đạt 801,4 nghìn tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ và là tháng giảm đầu tiên trong năm 2021.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp trực tuyến về sản xuất, tiêu thụ thủy sản những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Tùng Đinh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp trực tuyến về sản xuất, tiêu thụ thủy sản những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Tùng Đinh.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị các địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng thủy sản cùng vào cuộc với Bộ NN-PTNT để sớm đưa lĩnh vực này hoạt động bình thường trở lại.

Ông Bùi Bá Sự, Phó Tổng giám đốc kinh doanh của Tập đoàn Việt – Úc nhận định, các thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật đang hồi phục kinh tế rất nhanh sau khi khống chế được dịch bệnh Covid-19, cùng với đó là nhu cầu nhập khẩu thủy sản, cụ thể là tôm cũng tăng cao.

“Nhu cầu tiêu thụ tôm, thủy sản vào giai đoạn cuối năm của các thị trường này là cơ hội để người nuôi và các doanh nghiệp cùng tăng tốc”, ông Bùi Bá Sự khẳng định.

Để hiện thực hóa cơ hội này, đại diện Tập đoàn Việt – Úc đề xuất tiêm vacxin cho người lao động ngành thủy sản. Những người được tiêm từ 1 mũi trở lên sau 14 ngày được phép đi lại, sản xuất bình thường. Theo ông Sự, điều này sẽ giúp các nhà máy sớm khôi phục sản lượng, thông suốt trong cả tiêu thụ lẫn thu mua đầu vào, giúp giá thủy sản tăng, đem lại lợi ích cho nông dân.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vào cuộc, phối hợp để xác định được giá cho từng kích cỡ tôm, từ đó đưa ra khuyến cáo phù hợp cho người nuôi. “Nếu làm được điều này, chúng ta sẽ tránh được nguy cơ mất cân đối trong cơ cấu nuôi, chế biến các loại sản phẩm, cỡ thì thừa, cỡ lại thiếu”, ông Sự phân tích.

Đại diện Tập đoàn Việt – Úc cũng chia sẻ thêm, mặc dù có nhiều khó khăn trong dịch Covid-19 nhưng đơn vị này vẫn đồng hành với bà con nông dân ngành thủy sản. Bên cạnh việc cung cấp nguồn giống chất lượng cao, các chương trình trợ giá cũng được Việt – Úc triển khai.

Ngành thủy sản cần tận dụng tốt cơ hội cuối năm để đạt mục tiêu xuất khẩu 8,8 tỷ USD. Ảnh: TL.

Ngành thủy sản cần tận dụng tốt cơ hội cuối năm để đạt mục tiêu xuất khẩu 8,8 tỷ USD. Ảnh: TL.

Về tận dụng cơ hội cuối năm để hoàn thành kế hoạch năm, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết để nuôi tôm tới khi thu hoạch phải mất khoảng 3 tháng, đo đó nếu không khẩn trương thì không còn có cơ hội xuống giống vụ tôm thu hoạch vào cuối năm.

Ông cho biết, Bộ NN-PTNT sẽ vào cuộc để giải quyết vấn đề thu mua, sản xuất và vận chuyển, không để xảy ra tình trạng nhà máy ngừng hoạt động. “Đứt gãy khâu vận chuyển thì không bán được hàng, không bán được hàng thì kho sẽ đầy, kho đầy thì ao đầy. Chúng ta không được để xảy ra tình trạng này”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến lưu ý.

Về sản lượng, mục tiêu cả năm là 8,6 triệu tấn nhưng đến nay mới đạt xấp xỉ 5,7 triệu tấn, còn 2,9 triệu tấn cho 4 tháng cuối năm. Do đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các đơn vị của Bộ NN-PTNT phải theo dõi các quy luật tiêu thụ hàng năm để đưa ra được kịch bản sản xuất phù hợp.

“Để đạt được mục tiêu xuất khẩu thủy sản 8,8 tỷ USD, chúng ta cần khắc phục nhanh những khó khăn trước mắt và tận dụng triệt để cơ hội thị trường trong dịp Noel và năm mới sắp tới”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm