| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội phát triển ca cao bền vững

Thứ Năm 02/10/2014 , 13:20 (GMT+7)

Với lợi thế và tiềm năng phát triển cây ca cao, Bình Phước kỳ vọng sẽ trở thành một trong những vùng nguyên liệu ca cao lớn nhất Việt Nam trong tương lai

Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), Sở NN-PTNT Bình Phước vừa tổ chức hội thảo “Cơ hội phát triển ca cao bền vững tại Bình Phước và vùng Đông Nam bộ” với sự tham dự của đại diện các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu và 100 hộ nông dân SX ca cao tiêu biểu.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Hợp tác tăng cường phát triển ca cao bền vững ở Việt Nam được Bộ NN-PTNT phê duyệt. Hội thảo nhằm phân tích thông tin toàn cảnh tình hình thực tế, những cơ hội và hướng phát triển cho ngành ca cao. Qua đó giúp các nhà quản lý nông nghiệp, nhà hoạch định chính sách nghiên cứu chuyển đổi mô hình SX hiệu quả hơn.

Cây ca cao Việt Nam đang đứng trước cơ hội mới, do nhu cầu ca cao thế giới ngày càng tăng, dự báo đến 2020 sẽ thiếu hụt khoảng 1 triệu tấn. Nhu cầu ngày càng tăng cao, đặc biệt là ở các nước đông dân và mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia…

Đây cũng là các thị trường mà Việt Nam có lợi thế về vị trí chiến lược cung cấp sản phẩm ca cao. Việt Nam có khí hậu, thổ nhưỡng rất thích hợp để phát triển mạnh cây ca cao, nhất là vùng Đông Nam bộ, trong đó có Bình Phước.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bình Phước là một trong những địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển ca cao. Đặc biệt, Bình Phước có diện tích cây điều rộng lớn có thể áp dụng để trồng xen ca cao đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều tổ chức, Cty đang chuyển giao TBKT chăm sóc, lên men ca cao cho người nông dân như Chính phủ Hà Lan, tổ chức IDH The Sustainable Trade Initiative, Cty TNHH Cargill, Cty Mars, Cty Ca cao A1… Ngoài ra, trên địa bàn Bình Phước đã có một số trung tâm nghiên cứu giống ca cao chất lượng tốt để phục vụ bà con trồng ca cao đạt năng suất cao.

Nhiều đại biểu là các hộ trồng ca cao tiêu biểu cho rằng, hiện mô hình ca cao xen điều đem lại hiệu quả cao, ổn định. Chính quyền các cấp, các DN có nhiều chương trình hỗ trợ nên trồng ca cao rất yên tâm.

Ông Phan Văn Đon, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Phước cho biết: Bình Phước hiện có trên 140 ngàn ha điều, trong đó khoảng 60 ngàn ha gần nguồn nước. Đó là điều kiện thuận lợi để nông dân có thể xen canh ca cao - điều.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển SX ca cao, quy hoạch vùng nguyên liệu ca cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng tầm nhìn 2020 với diện tích khoảng 30 ngàn ha xen điều.

Với lợi thế và tiềm năng phát triển cây ca cao nói trên, Bình Phước kỳ vọng sẽ trở thành một trong những vùng nguyên liệu ca cao lớn nhất Việt Nam trong tương lai, đóng góp lớn vào sự phát triển KT-XH tại địa phương và cả nước.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm