| Hotline: 0983.970.780

Có thể bao tiêu tới 70% sản lượng điện khí

Thứ Hai 22/04/2024 , 13:46 (GMT+7)

Đến năm 2030, tỷ lệ qua hợp đồng mua bán điện dài hạn được duy trì tối thiểu ở mức trên và kéo dài tối đa 7 năm, theo đề xuất của Bộ Công thương.

Tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là hơn 30.000MW.

Tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là hơn 30.000MW.

Để nhiều đối tượng trong xã hội biết và cho ý kiến về dự thảo, Bộ Công thương cam kết tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, kể cả các đối tượng chịu tác động và cộng đồng.

Tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện khí, Bộ Công thương kiến nghị chuyển ngang giá khí sang giá điện cho các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu.

Đồng thời, trong giai đoạn đến năm 2030, Bộ Công thương đề xuất mức tỷ lệ điện năng qua hợp đồng mua bán điện dài hạn ở mức tối thiểu bằng 70% trong thời gian trả nợ của dự án nhà máy điện, nhưng không quá 7 năm.

Hình thức "bao tiêu" này, theo Bộ Công thương, nhằm đảm bảo tính khả thi trong việc thu hút đầu tư, tránh tác động lên giá điện bán lẻ cũng như đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng với các loại hình nguồn điện khác trên thị trường.

So với đề xuất trước đó, tỷ lệ bao tiêu trong Dự thảo 1 của Nghị định cao hơn 5%, nhưng vẫn thấp hơn mức kỳ vọng của nhà đầu tư. Một số đề nghị, tỷ lệ điện năng qua hợp đồng mua bán điện dài hạn nên được giữ trong khoảng 72-90%.

Lý giải cho đề xuất này, nhà đầu tư điện khí cho rằng giá thành phát điện của nhà máy điện khí sử dụng khí LNG nhập khẩu sẽ cao hơn đáng kể so với giá thành phát điện của các loại hình khác. Thêm vào đó, đến năm 2030, tổng công suất điện khí sẽ chiếm khoảng 15% tổng công suất nguồn điện quốc gia.

Trong khi đó, với các nhà máy điện khí sử dụng khí tự nhiên trong nước, cơ quan quản lý đồng ý trên nguyên tắc chuyển ngang giá khí sang giá điện đối với những dự án trọng điểm. Bộ Công thương cũng hướng dẫn cụ thể cơ chế tiêu thụ sản lượng khí thượng nguồn mỏ khí Cá Voi Xanh, khí Lô B.

Liên quan đến hợp đồng mua bán điện, Bộ Công thương đề xuất, đơn vị phát điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) theo mẫu do Bộ ban hành để tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh và bán điện năng của nhà máy điện lên thị trường điện giao ngay.

Chi phí mua điện của các nhà máy điện sử dụng khí tự nhiên khai thác trong nước, LNG nhập khẩu là các chi phí hợp lý, hợp lệ và được tính toán điều chỉnh trong giá bán lẻ điện.

Ngôn ngữ hợp đồng sử dụng là tiếng Việt. Bên mua và bán có thể thỏa thuận bổ sung hợp đồng với ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Anh. Đặc biệt, các bên có thể thỏa thuận để áp dụng luật nước ngoài phù hợp với những vấn đề chưa được pháp luật Việt Nam quy định đầy đủ. Giá điện trong hợp đồng mua bán điện được tính bằng USD, việc thanh toán được thực hiện bằng VND.

Theo Quy hoạch điện VIII giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150.489 MW, tương đương gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay (khoảng 80.000 MW). 

Trong đó, tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là hơn 30.000 MW. Riêng khí trong nước là 10 dự án, tổng công suất 7.900 MW; khí LNG nhập khẩu có 13 dự án, tổng công suất 22.824 MW.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm