| Hotline: 0983.970.780

Công an: Bản đồ Covid-19 ở Hà Nội không chính xác

Thứ Ba 10/03/2020 , 10:54 (GMT+7)

Công an khẳng định đường link Google map chia sẻ các địa điểm cần lưu ý về Covid-19 tại Hà Nội là không chính xác.

Bản đồ về Covid-19 ở Hà Nội bị công an xác định là không chính xác.

Bản đồ về Covid-19 ở Hà Nội bị công an xác định là không chính xác.

Ngày 10/3, Công an Hà Nội yêu cầu lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng công an các quận, huyện khẩn trương xác minh việc này, "khởi tố khi đủ điều kiện" để răn đe, phòng ngừa chung.

Bản đồ được chia sẻ rộng rãi từ ngày 7/3, một hôm sau khi thông tin về "bệnh nhân 17" trú tại Hà Nội được công bố. Tại bản đồ trên, khi người dùng truy cập vào đường link sẽ hiện ra hàng chục chấm đỏ "cảnh báo những điểm có dịch" ở Hà Nội. Thông tin này những ngày qua đã được nhiều người chia sẻ. .

Người dân nên truy cập các trang thông tin chính thống của cơ quan có thẩm quyền để nắm thông tin đúng nhất về Covid-19, Công an Hà Nội khuyến cáo.

Từ tháng 2, nhà chức trách đã xử lý 21 trường hợp đăng tin sự thật về Covid-19 trên mạng xã hội.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất