| Hotline: 0983.970.780

Công nhân treo lủng lẳng trên đường dây 22 kV

Chủ Nhật 19/01/2014 , 09:44 (GMT+7)

Sau tiếng nổ lớn, anh Huê bị điện giật, quần áo cháy xém và treo lủng lẳng trên trụ điện.

Sau tiếng nổ lớn, anh Huê bị điện giật, quần áo cháy xém và treo lủng lẳng trên trụ điện.


Anh Huê được cấp cứu trước khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Báo Bạc Liêu

Trưa 18/1, sự cố phóng hồ quang điện xảy ra trên đường dây 22 kV trước Chi nhánh Điện cao thế Bạc Liêu ở phường 7, TP Bạc Liêu khiến công nhân Trương Ứng Huê (29 tuổi) bỏng nặng. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) trong tình trạng nguy kịch, bỏng độ 4 khoảng 50% diện tích da toàn thân.

Nhiều nhân chứng cho biết khi xảy ra tai nạn anh Huê cùng 2 công nhân Công ty Điện lực Bạc Liêu đang khắc phục sự cố lưới điện 22kV trên đường Trần Phú nối dài (đấu nối với Quốc lộ 1A). Sau tiếng nổ lớn, anh Huê bị bỏng nặng, quần áo cháy tả tơi.

Nhờ mang đai an toàn, nạn nhân treo lủng lẳng trên trụ điện. Khoảng 20 phút sau, anh Huê được đồng nghiệp đưa xuống đất bằng tay vì không có xe thang.

Công an thành phố và Công ty Điện lực tỉnh đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất