| Hotline: 0983.970.780

Công sức nhân dân

Thứ Hai 30/06/2014 , 08:20 (GMT+7)

Từ ngày đưa vào sử dụng con lộ dài 205 m, rộng 3,5 m do dân góp 100% vốn, ngày công lao động và xây cầu dây văng cốt thép, bộ mặt xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đổi mới rõ nét.

Mặc dù Thạnh Xuân không phải là một trong những xã điểm của tỉnh Hậu Giang nhưng được sự vận động của chính quyền địa phương, nhân dân trong xã đã tích cực đóng góp để xây dựng NTM. Nông dân ở ấp Láng Hầm B, So Đũa Lớn là những điển hình. Láng Hầm B được chọn làm đoạn đường thí điểm, nông dân trong ấp đã tích cực góp để xây dựng đoạn đường dài 205 m, rộng 3,5 m được thiết kế đạt chuẩn NTM với tổng kinh phí xây dựng, hiến đất, hoa màu trên 250 triệu đồng.

Một trong những nông dân đi đầu trong phong trào làm đường đó là ông Đinh Công Thủ, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân (Châu Thành A). Ông được biết đến không chỉ là nông dân gương mẫu trong mọi phong trào của xã mà còn làm kinh tế giỏi với mô hình cho thu nhập tiền tỷ từ nuôi ba ba.

Ông Thủ không những làm công tác vận động mọi người để thực hiện đoạn đường thí điểm mà còn đóng góp 20 triệu đồng, hiến 390 m2 đất, góp công để có được con đường đẹp và khang trang như hiện tại.

Cùng đóng góp làm đường, ông Đinh Công Dìn, ấp Láng Hầm B ủng hộ gần 10 triệu đồng, hiến 130 m2 đất, cây ăn trái để xây dựng NTM, cho biết: “Thấy con lộ hư hỏng rất khó đi, được sự vận động chính quyền địa phương tôi mạnh dạn tham gia dù kinh tế gia đình còn khó khăn. Từ khi đưa vào sử dụng đoạn đường này, học sinh đi lại dễ dàng, hàng hóa vận chuyển thuận tiện”.

Trong quá trình xây dựng NTM ở Thạnh Xuân, ngoài việc huy động sức dân thì việc xây dựng các mô hình mẫu đang được xem là yếu tố quan trọng để đem lại sự thành công. Điều đáng quan tâm trong việc xây dựng NTM ở Thạnh Xuân là việc thực hiện đề án chuyển đổi vườn tạp sang trồng cam xoàn, phát triển mô hình nuôi ba ba, cua đinh cho thu nhập cao.

Ông Lê Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Xuân, cho biết: “Ba ba, cua đinh là loài vật nuôi cho thu nhập cao và ổn định, riêng diện tích thả nuôi của xã khoảng 20 ha. Còn cam xoàn trong 2 năm qua, Hội Nông dân xã hỗ trợ 500 triệu đồng để cải tạo 10 ha vườn tạp”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm