| Hotline: 0983.970.780

Công trình khí sinh học, 'nhất cử lưỡng tiện'

Thứ Năm 19/08/2021 , 08:00 (GMT+7)

VĨNH LONG Xây dựng công trình khí sinh học mang lại nhiều lợi ích. Đây là giải pháp vừa phát triển chăn nuôi bền vững, vừa bảo vệ môi trường.

Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm ở Vĩnh Long đã và đang phát triển mạnh. Nhưng chất thải trong quá trình sản xuất, chế biến do ngành này gây ra đối với môi trường nông thôn đang là vấn đề búc xúc.

Đàn vật nuôi của tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 232.000 con heo, khoảng 89.000 con và trên 9,5 triệu con gia cầm được nuôi trong 712 trang trại và hơn 71.000 hộ nuôi riêng lẻ. Lượng chất thải ra ước khoảng hơn 500.000 tấn/năm.

Lắp đặt công trình khí sinh học trong chăn nuôi ở Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Lắp đặt công trình khí sinh học trong chăn nuôi ở Vĩnh Long. Ảnh: Minh Đảm.

Theo tính toán của ngành chuyên môn, mỗi con heo thải ra môi trường khoảng 1 tấn phân/năm. Nếu thu gom hết, sử dụng sản xuất biogas thì mỗi năm có thể sản xuất được 13,5 triệu m3 khí mê-tan, cung cấp gần 30 triệu KWh điện năng.

Thực tế, 712 trang trại chăn nuôi trong tỉnh đa số đều thực hiện các biện pháp xử lý môi trường bằng bạt nhựa HPDE, hầm biogas và công trình khí sinh học bằng chất liệu composite. Các biện pháp xử lý trên giúp người chăn nuôi an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, an tâm trong hoạt động sản xuất, không gây ô nhiễm môi trường.

Ở nông thôn, nông dân, nhất là những hộ chăn nuôi quy mô tương đối lớn đã xây dựng công trình để sử dụng khí biogas như túi nilông và xây dựng công trình kiên cố bằng gạch xây, bê tông cốt thép theo kiểu hộp chữ nhật hoặc hình vòm cầu.

Hầm biogas theo kiểu này tốn khoảng 1,2 - 2 triệu đồng, dung tích trên 3 m3, tuổi thọ trung bình khoảng 10 - 15 năm. Kỹ thuật xây dựng hầm khá đơn giản. Các gia đình ở nông thôn cũng đã tự làm dựa trên những bản vẽ thiết kế đơn giản. Diện tích xây dựng hầm ủ không lớn, làm chìm dưới đất.

Gần đây, người chăn nuôi đầu tư hầm biogas bằng vật liệu composite, gia tăng hiệu quả sử dụng. Ảnh: Minh Đảm.

Gần đây, người chăn nuôi đầu tư hầm biogas bằng vật liệu composite, gia tăng hiệu quả sử dụng. Ảnh: Minh Đảm.

Gần đây, người chăn nuôi có đầu tư hoặc được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ nhiều loại hầm bằng vật liệu mới (nhựa composite) các kích thước khác nhau, rất bền và nhẹ. Giai đoạn 2017 - 2020, hộ chăn nuôi trong tỉnh được tiếp tục hỗ trợ xây công trình khí sinh học biogas từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long với số lượng là 2.298 công trình.

Có 4 loại hầm: Hầm loại nhỏ (đường kính 1,9 m), hầm loại trung bình (đường kính 2,25 m), hầm trung bình (đường kính 2,45 m). Hầm đại (đường kính 2,9 m) phù hợp cho những hộ chăn nuôi quy mô lớn, từ 20 con trở lên. Thông thường, các nông hộ chỉ sử dụng kích cỡ hầm quy mô phù hợp với 5 - 7 con heo, 2 - 3 con bò/hầm.

Dù sử dụng loại nào, hầm nhựa composite cũng cho hiệu quả kinh tế đáng kể, thay thế nguồn nguyên liệu truyền thống, giúp giảm chi phí, tăng thu nhập cho nông hộ. Theo tính toán của những hộ sử dụng công trình hầm biogas, nếu chuồng nuôi từ 20 - 25 con heo với một hầm cỡ 6 - 8 m3 và gia đình sử dụng để nấu ăn, thắp sáng, đun nấu khác thì tiết kiệm chi phí sinh hoạt gia đình khoảng 280 - 300 ngàn đồng/tháng. Mỗi năm tiết kiệm được 4 - 5 triệu đồng… 

Đào hầm xây dựng hố biogas giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Ảnh: Minh Đảm.

Đào hầm xây dựng hố biogas giải quyết vấn nạn ô nhiễm môi trường chăn nuôi. Ảnh: Minh Đảm.

Theo ông Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Vĩnh Long, thực hiện chương trình khí sinh học, chất thải chăn nuôi được xử lý, chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ. Hơn nữa, phân gia súc sau khi xử lý qua hầm biogas đưa ra ao lắng trước khi ra bên ngoài. Từ đó, môi trường được cải thiện đáng kể.

Đồng thời, hầm biogas giúp người dân tăng thu nhập giá trị kinh tế nhờ vào lượng khí sinh học đem lại phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Qua đó, góp phần chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long: Do chăn nuôi ở Vĩnh Long có quy mô nông hộ còn chiếm tỉ lệ cao, điều kiện chuồng trại không đảm bảo sẽ rất nhạy cảm với điều kiện biến đổi khí hậu nên người nuôi cần hỗ trợ công nghệ khí sinh học biogas, xử lý bằng công nghệ ép tách phân và chế phẩm sinh học EM nhằm khuyến khích áp dụng các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và sử dụng công nghệ sạch trong chăn nuôi cho các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Xã viên sẽ hưởng lợi lớn khi canh tác lúa giảm phát thải

ĐBSCL Theo dự thảo chi trả kết quả giảm phát thải trong Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, nông dân trong các HTX, tổ hợp tác là đối tượng hưởng lợi cao nhất.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.