| Hotline: 0983.970.780

Công ty Cà phê Đăk Uy kỷ niệm 40 năm thành lập

Thứ Tư 30/10/2024 , 20:37 (GMT+7)

KON TUM 40 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cà phê Đăk Uy hiện đã lớn mạnh, sở hữu lực lượng lao động trẻ tiếp nối cha anh để tiếp tục phát triển.

Công ty Cà phê Đăk Uy đang quản lý 235ha cà phê đang thời kỳ kinh doanh. Ảnh: N.T.

Công ty Cà phê Đăk Uy đang quản lý 235ha cà phê đang thời kỳ kinh doanh. Ảnh: N.T.

Sáng 30/10, Công ty Cà phê Đăk Uy (Kon Tum) tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập. Tham dự có lãnh đạo tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Công ty Cà phê Đăk Uy được thành lập vào ngày 16/11/1984, tiền thân là Nông trường Đắk Uy I. Với đội ngũ cán bộ là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyển ngành từ các đơn vị quân đội thuộc Đoàn 331 (Quân khu V) là đơn vị hạch toán phụ thuộc Xí nghiệp Liên hợp cà phê 331.

Năm 1998 Xí nghiệp được đổi tên thành Công ty Cà phê Đăk Uy trực thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, năm 2010 chuyển đổi thành Công ty Cà phê Đăk Uy, Chi nhánh Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty Cà phê Đăk Uy đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để có được thành quả hôm nay.

Hiện, Công ty Cà phê Đăk Uy đang quản lý 235ha cà phê đang thời kỳ kinh doanh, năng suất bình quân đạt 3,5 tấn nhân/ha, sản lượng bình quân đạt 800 tấn nhân/năm. Ngoài ra, Công ty đang quản lý 36ha cao su, trong đó có 11,8ha cao su đang thời kỳ kinh doanh.

Doanh thu hằng năm của Công ty đạt 35-50 tỷ đồng, lợi nhuận đạt từ 500 triệu đến 1,8 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đạt trên 60 triệu đồng/lao động/năm.

Theo ông Nguyễn Cao Biền, Giám đốc Công ty Cà phê Đăk Uy, trong 40 năm đứng chân trên địa bàn, Công ty có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, như hỗ trợ cây giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, thu hoạch cà phê cho đồng bào các thôn, bản.

Công ty đầu tư vốn, cây giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê tại thôn Kon Gung, xã Hà Mòn (nay là xã Đăk Mar) trên 265 triệu đồng. Đầu tư dự án phát triển cà phê với tổng vốn 5,6 tỷ đồng, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê cho đồng bào xã Đăk Hring.

Thực hiện Nghị quyết số 04 của tỉnh ủy Kon Tum, Công ty đã giúp đỡ bà con đồng bào dân tộc thiểu số xã Ngọc Réo phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê và cao su… Từ năm 1996, Công ty đã nhận đỡ đầu cho 2 thương binh ở xã Đăk Ui, tham gia đóng góp công tác an sinh xã hội hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Trụ sở làm việc của Công ty Cà phê Đăk Uy. Ảnh: N.T.

Trụ sở làm việc của Công ty Cà phê Đăk Uy. Ảnh: N.T.

“Lực lượng lao động của Công ty hiện nay rất trẻ, có tri thức, năng động và sáng tạo. Đây là lực lượng lao động có tiềm năng, sẽ góp phần xây dựng Công ty Cà phê Đăk Uy ngày càng lớn mạnh trong thời gian tới”, ông Nguyễn Cao Biền, Giám đốc Công ty Cà phê Đăk Uy chia sẻ.

Từ những thành quả đạt được, Công ty Cà phê Đăk Uy đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua của Chính Phủ và nhiều Bằng khen của Bộ, Ban, Ngành, tỉnh Kon tum và của Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

“Tổng Công ty Cà phê Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ qua bao thế hệ của Công ty Cà phê Đăk Uy. Những thành tựu mà Công ty đạt được ngày hôm nay đã khẳng định sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng của đội ngũ cán bộ công nhân viên, người lao động của Công ty”, ông Đặng Hồng Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đánh giá.

Xem thêm
'Bão' giá lợn càn quét: [Bài 1] Từ sạp thịt chợ dân sinh đến các siêu thị đều bị vạ lây

Giá thịt lợn tăng vọt khiến chợ dân sinh, siêu thị lao đao, người tiêu dùng chật vật xoay xở bữa ăn, trong khi doanh nghiệp thực phẩm gồng mình, áp lực chi phí cao.

Giữ nghề 'kết duyên' cho mây, tre

Vốn là làng nghề truyền thống nhưng hiện nay, mây tre đan Triệu Xá đang phải chật vật giữ nghề trước những thay đổi của thị trường đồ thủ công.

5 dự án trọng điểm của TP.HCM sẽ hoàn thành trong năm 2025

Đó là Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, 2 nút giao An Phú, Mỹ Thủy và QL50 mở rộng, tổng mức đầu tư 24.300 tỷ đồng.

Bí kíp 'chốt đơn' 20 lô đất/tháng của nhà môi giới tại Hải Phòng

Bí kíp 'chốt đơn' và cơ duyên đến với nghề môi giới bất động sản của anh Nguyễn Văn Sen khá tình cờ và thú vị trong 'một lần mua đất bị hớ'.