| Hotline: 0983.970.780

Corteva Agriscience Việt Nam trao tặng balo cho trẻ em vượt khó học giỏi tại Sơn La

Thứ Năm 26/09/2019 , 14:41 (GMT+7)

Vào 2 ngày 24-25/9, Corteva Agriscience Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương thực hiện Chương trình “Corteva – Chắp cánh bay xa”, trao tặng balo & dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi tại 2 huyện Mai Sơn & Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La.

"Corteva – Chắp cánh bay xa" là Chương trình thiện nguyện do Corteva Việt Nam phát động tổ chức nhằm mục đích giúp đỡ các em học sinh vượt khó học giỏi tại khắp các khu vực trên cả nước. Đây là năm đầu tiên công ty thực hiện Chương trình này.

Tại buổi lễ, chương trình đã trao tặng 300 balo & 50 phần dụng cụ học tập cho các em học sinh thuộc trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phiêng Pằn – Huyện Mai Sơn & Trường tiểu học và trung học cơ sở Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Các em được nhận balo và dụng cụ học tập hầu hết đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là món quà rất ý nghĩa, kịp thời động viên tinh thần các em học sinh vượt khó đến trường, thực hiện được ước mơ, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Hình ảnh các em học sinh được nhận balo tại trường Phiêng Pằn.
Hình ảnh các em học sinh được nhận balo tại trường Tà Lại.
Hiệu trưởng trường TH & THCS Phiêng Pằn phát biểu tại Chương trình.

Corteva hi vọng chiếc balo sẽ tiếp bước các em đến trường & chắp cánh cho ước mơ của các em được bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai.

Ông Phạm Văn Lợi – Giám đốc quốc gia Corteva Agriscience Việt Nam phát biểu tại Chương trình: “Làm cho cuôc sống của người nông dân tốt đẹp hơn, không chỉ hiện tại mà cho cả các thế hệ mai sau, là mục tiêu hoạt động của Corteva, thông qua các giải pháp hoàn thiện từ hạt giống đến thuốc BVTV, giúp Nông dân nâng cao năng suất và cải thiện cuộc sống”.

Ông Phạm Văn Lợi chia sẻ về ý nghĩa của Chương trình.

Với Chương trình Corteva – Chắp cánh bay xa, Corteva hi vọng nhận được sự đồng hành từ cộng đồng & các cơ quan ban ngành vì sự phát triển của các em học sinh – những mầm non tương lai của đất nước.

Công ty sẽ tiếp tục lan rộng Chương trình “Corteva – Chắp cánh bay xa” đến khắp các địa phương khác.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục lan rộng Chương trình “Corteva – Chắp cánh bay xa” đến khắp các địa phương khác như Nghệ An, ĐakLak, các tỉnh khu vực ĐBSCL,….để các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường, thực hiện ước mơ học tập và trở thành nhân tài của đất nước.

Công ty Hóa chất Dow ("Dow") và E.I. du Pont de Nemours & Company ("DuPont") đã hoàn tất việc sáp nhập vào ngày 31/8/2017, bộ phận Nông nghiệp của DowDuPont đổi tên thành Corteva Agriscience từ tháng 02 năm 2018 & chính thức hoạt động như một công ty nông nghiệp độc lập vào tháng 06.2019. Corteva Agriscience cung cấp các loại hạt giống & thuốc bảo vệ thực vật cũng như các giải pháp nông nghiệp kỹ thuật số cho nông dân trên toàn thế giới.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.corteva.com/

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm