| Hotline: 0983.970.780

C.P. Việt Nam hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Thứ Sáu 01/05/2020 , 08:15 (GMT+7)

Một buổi chiều tháng 4 nắng gắt, chúng tôi đến “Quán cơm dã chiến Trái tim yêu thương” tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Bà Lê Nhật Thùy, Phó Tổng Giám đốc công ty (thứ 3, từ trái sang) trao quà tặng cho khu cách ly Cần Giờ, TP. HCM.

Bà Lê Nhật Thùy, Phó Tổng Giám đốc công ty (thứ 3, từ trái sang) trao quà tặng cho khu cách ly Cần Giờ, TP. HCM.

Trong những màu áo xanh dễ nhận ra của các bạn tình nguyện viên Hội Liên hiệp Thanh niên thấp thoáng màu áo hồng và nụ cười thường trực dễ mến của các tình nguyện viên Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Ai cũng đang bận rộn trao đồ, phân phát đồ, hỏi han những người đến nhận phần cơm. Không khí khẩn trương, bận rộn nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam trong chiếc khẩu trang màu trắng, mặt nạ chống tia bắn không ngại nắng nôi, ra tận nơi hỏi thăm cụ già ngồi trên chiếc xe lăn, những em bé đi cùng mẹ đến nhận suất cơm còn nóng ấm do bộ phận EAT ME chuẩn bị sẵn.

Những mảnh đời khó khăn trong lúc dịch bệnh đã được hỗ trợ kịp thời, như chị Hồng (Phú Yên) bán vé số: "Tôi bán vé số nhưng dịch bệnh nên các đại lý ngừng hết. Không có tiền, chuyển sang nhặt ve chai. Mấy hôm nay ăn uống kham khổ nên tôi rất vui khi nhận được phần cơm từ các nhà hảo tâm. Nhờ hộp cơm này mà tôi tiết kiệm được tiền ăn hàng ngày, lại đầy đủ chất dinh dưỡng".

Còn ông Dưỡng, quê Thái Bình làm nghề mua ve chai tâm sự: “Hơn hai tuần qua, nhà nào cũng đóng cửa nên tôi cũng không thể đi làm, phải nghỉ tránh dịch. Tôi thấy xúc động khi nhận được phần cơm".

Hay cụ Nguyễn Thị Tơ (89 tuổi) được bảo vệ quán dìu sang đường, sau khi chống gậy từ nhà đến nhận cơm: "Già yếu rồi chú ơi, mấy hôm nay con cháu thất nghiệp. May có quán từ thiện mà bà con nghèo cũng đỡ lo bữa ăn. Thật là lá lành đùm lá rách".

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc công ty (áo hồng, đứng giữa), trao tặng khẩu trang 3M N95 cho Bệnh viện K, Hà Nội.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc công ty (áo hồng, đứng giữa), trao tặng khẩu trang 3M N95 cho Bệnh viện K, Hà Nội.

Đó chỉ là một trong những góc nhỏ của hoạt động từ thiện mà C.P. Việt Nam triển khai từ những ngày đầu chống dịch. Là một công ty chuyên về ngành nông công nghiệp thực phẩm, C.P. Việt Nam đã có những dự án hiệu quả và thiết thực trong công tác phòng chống Covid-19, như phối hợp với các đoàn hội địa phương cung cấp 1 triệu quả trứng gà, 30.000 suất cơm trao tận tay những người cách ly, dân nghèo, vô gia cư.

Cùng với Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, C.P. Việt Nam đóng góp 10.000 khẩu trang y tế N95 và 40.000 găng tay Nitrile khám bệnh cho các y bác sĩ.

Công ty cũng thực hiện chương trình “Giọt hồng lan tỏa yêu thương” tại 10 điểm hiến máu tại các chi nhánh nơi công ty đóng chân, như Đồng Nai , Cần Thơ, Bến Tre, Hà Nội, Hải Dương… nhằm khắc phục kịp thời tình trạng khan hiếm máu.

Ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc công ty, trao phần cơm cho công nhân khu nhà trọ Hà Thủy, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà.

Ông Chinoros Benjachavakul, Phó Tổng Giám đốc công ty, trao phần cơm cho công nhân khu nhà trọ Hà Thủy, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà.

Khi được hỏi động lực nào khiến C.P. Việt Nam thực hiện những nghĩa cử cao đẹp này, ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam cho biết: “C.P Việt Nam là một thành viên trong đại gia đình Việt Nam, khi đất nước gặp khó khăn, chúng tôi sẽ làm hết sức mình cùng Chính phủ Việt Nam thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trong khả năng cao nhất có thể.

C.P. Việt Nam mong muốn hỗ trợ cho các y bác sĩ phòng chống dịch bệnh được tốt nhất. Khi thấy nhu cầu khẩu trang và găng tay chuyên dụng khan hiếm, công ty đã quyết định cùng Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ vật tư y tế để các bác sĩ chống dịch.

Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về giãn cách xã hội, công ty cùng chung tay chăm lo những người khốn khó, người yếm thế, người nghèo cùng vượt qua giai đoạn này với thực phẩm an toàn. Nếu nói về động lực, chắc chỉ có tình yêu thương và khát khao “Đền ơn Tổ quốc Việt Nam” là sự bắt đầu và khởi nguồn cho các dự án này”.

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc công ty (mặc áo trắng, mang khẩu trang) họp toàn thể cán bộ công nhân viên triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc công ty (mặc áo trắng, mang khẩu trang) họp toàn thể cán bộ công nhân viên triển khai biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Chúng tôi ra về khi những suất cơm dã chiến đã phát hết, nhìn sự tận tình của các tình nguyện viên, niềm vui của những người được nhận quà, chúng tôi hiểu những quả trứng gà tình nghĩa, những suất cơm yêu thương hay khẩu trang y tế - những món quà ý nghĩa và thiết thực trong thời dịch bệnh Covid-19 mà công ty trao tặng, vì một Việt Nam yên bình và khỏe mạnh.

    Tags:
Xem thêm
Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024: Giảm tới 730 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 25/4/2024 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng mất khoảng 300 đồng, còn giá dầu giảm tới 730 đồng.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất