| Hotline: 0983.970.780

Cứ phải có người chết

Thứ Hai 04/03/2013 , 10:16 (GMT+7)

Ông Phương “khói lửa” không ngờ tàng trữ nhiều vật liệu nổ thế nhỉ. Ngoài chỗ đã làm cháy nổ, chết 11 người, công an còn tìm ra mấy chỗ khác mà ông này thuê, cũng đều có chứa chất nổ, vật liệu nổ.

- Ông Phương “khói lửa” không ngờ tàng trữ nhiều vật liệu nổ thế nhỉ. Ngoài chỗ đã làm cháy nổ, chết 11 người, công an còn tìm ra mấy chỗ khác mà ông này thuê, cũng đều có chứa chất nổ, vật liệu nổ.

- Ừ. Chẳng biết ngoài việc làm cảnh khói lửa trong phim, ông này còn định làm cái gì nữa mà tích trữ nhiều vật liệu nổ như thế.

- Cứ mỗi lần đọc tin công an vừa khám phá thêm một chỗ chứa vật liệu nổ của ông Phương “khói lửa” ở đâu đó, tôi lại thấy lo, ông ạ.

- Lo gì?

- Thì chẳng biết ông này có thuê cái nhà nào ở gần sát nhà mình không?

- Ờ, lo vậy cũng phải.

- Mà nếu gần nhà mình, không có nhà nào mà ông Phương “khói lửa” đã thuê, thì biết đâu lại có tay nào đó cũng chuyên nghề làm khói lửa trong phim, thuê...

- Chắc không có đâu. Báo chí người ta nói dân làm khói lửa trong phim hiện có mấy người đâu.

- Ừ. Nhưng qua vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, mới thấy việc quản lý chất nổ, vật liệu nổ ở ta còn lỏng lẻo lắm. Ai dám chắc là ngoài ông Phương “khói lửa” sẽ không còn ai khác tàng trữ chất nổ, vật liệu nổ tại nhà.

- Ông nói đúng. Nhưng sau vụ nổ chết 11 người vừa rồi, chắc những người đang tàng chữ trái phép chất nổ đã phải sợ mà đem quẳng đi đâu đó hoặc lén tiêu hủy. Vả lại, công an chắc cũng đang mạnh tay hơn hẳn trong việc quản lý chất nổ, vật liệu nổ, nên chắc không còn những vụ nổ như vừa rồi nữa đâu.

- Hy vọng là thế. Mà này, ông có để ý không, có những thực trạng mà bình thường người ta thường buông lỏng, thả nổi, mãi đến khi xảy ra sự cố gây hiệu quả nghiêm trọng thì mới bắt tay quản lý chặt, xử lý nghiêm. Ở nước ta đã nhiều lần như thế rồi.

- Là những chuyện gì?

- Như chuyện quản lý chất nổ, vật liệu nổ dùng trong phim trường. Mãi sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng làm cả nhà Phương “khói lửa” và mấy người hàng xóm thiệt mạng, người ta mới giật mình về tình trạng sử dụng chất nổ, vật liệu nổ, vũ khí một cách rất nguy hiểm ở các phim trường. Và người ta cũng mới giật mình về việc có người cất giấu, tàng trữ vật liệu nổ nguy hiểm ở nhiều ngôi nhà trong các khu dân cư đông đúc mà chẳng ai biết.

- Ừ.

- Trước đây, nạn “cơm tù” dọc tuyến quốc lộ ở các tỉnh miền Trung đã tồn tại bao nhiêu năm mà chẳng ai quan tâm xử lý triệt để. Mãi đến khi một hành khách vì không chịu ăn “cơm tù” mà bị đánh đến chết, người ta mới giật mình ra tay dẹp nạn cơm tù. Giả dụ không có vụ đánh chết người ấy, có lẽ “cơm tù” còn tồn tại đến tận bây giờ.

- Có lẽ thế. Mà ở nước ta đúng là có nhiều chuyện như vậy thật. Mấy “ông” chức năng chỉ chịu ra tay xử lý mạnh sau khi đã có sự cố nghiêm trọng dẫn tới chết người. Còn không thì cứ mackeno tức là "mặc kệ nó". Nản thật.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm