| Hotline: 0983.970.780

Củ súng bổ thận tráng dương

Thứ Bảy 05/10/2019 , 09:10 (GMT+7)

Cây súng, hay cây hoa súng có tên khoa học Nymphaeaceae, là một loài cây mọc dưới nước, mọc nhiều ở các ao hồ tại các miền quê.

cu-sung-1170236847

Cây có hoa rất đẹp gần giống với hoa sen (Cánh hoa súng nhỏ hơn cánh hoa sen). Củ súng là một vị thuốc giúp tăng cường sinh lý, bổ thận tráng dương, kéo dài thời gian quan hệ.

Bộ phận dùng làm thuốc là thân và rễ cây.

Thành phần hóa học trong củ có chứa protit, chất béo, viatamin C …..

Theo đông y củ súng có tác dụng cường tráng, thu liễm, chống co thắt, an thần, bổ thận, là vị thuốc tốt dùng cho nam giới, nhất là để trị các chứng mộng tinh, di tinh, bồi bổ khí lực, mất ngủ... có vị ngọt chát, tính bình, là một vị thuốc nam được sử dụng trong y học cổ truyền để trị các chứng như bồi bổ, sinh tinh, bổ huyết. Tác dụng bổ thận tráng dương, kéo dài thời gian yêu. Tác dụng điều trị xuất tinh sớm, di mộng tinh. Hoa súng có tác dụng an thần, điều trị mất ngủ. Nam giới xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn. Nữ giới lãnh cảm, giảm ham muốn. Người suy nhược thần kinh, mất ngủ. Người bình thường dùng hàng ngày tăng cường sức khỏe. Cách dùng, liều dùng cụ thể củ súng có thể phơi khô làm thuốc dùng hàng ngày hoặc dùng tươi nấu cháo ăn hàng ngày. Dưới đây là một số bài thuốc từ củ súng:

* Điều trị thận yếu, xuất tinh sớm: Củ súng khô 20g, ba kích tím, tỳ giải, cẩu tích mỗi vị 15g (đem tẩm rượu sao vàng), hà thủ ô đỏ đã chế biến với đậu đen, ngưu tất mỗi vị 15g. Sắc nước uống hàng ngày.

* Cháo bổ dương từ củ súng: Củ súng tươi 300g (hoặc khô 150g), đậu đen 100g, hạt sen 50g, hoài sơn 50g, gạo 150g nấu cháo ăn hàng ngày. Nam giới duy trì thường xuyên cách này sẽ giúp bồi bổ sức khỏe, kiện tỳ vị, tăng cường sinh lý, điều trị xuất tinh sớm, duy trì đều đặn sinh hoạt vợ chồng. Cháo củ súng không chỉ tốt cho nam giới mà còn giúp chị em phụ nữ điều trị bệnh lãnh cảm giảm ham muốn.

* Điều trị mất ngủ bằng hoa súng: Hoa súng khô 15g, tâm sen 5-10 g hãm nước uống hàng ngày.

* Chữa di mộng tinh, bồi bổ khí lực, tăng sức khỏe: Củ súng, củ mài (hoài sơn), hạt sen, vừng đen, đậu đen, mỗi thứ tuỳ vị từ 100-200g, gạo nửa bát. Cách chế biến: Củ súng rửa sạch, thái lát; củ mài rửa sạch, gọt vỏ, ngâm nước 2 giờ, đồ lên, thái lát; hạt sen bóc vỏ, bỏ tâm sen; vừng đen sao thơm; đậu đen rửa sạch. Tất cả các vị trên sau khi chế biến cho vào nồi cùng với gạo nấu cháo. Khi ăn có thể thêm ít đường cho dễ ăn. Ăn cháo lúc còn nóng, khi đang đói thay cơm. Mỗi tháng ăn từ 2 đến 4 lần.

* Chữa suy nhược cơ thể, hay đổ mồ hôi trộm, di tinh: Củ súng nấu chín, bóc vỏ 400g; củ mài nấu chín, bóc vỏ 800g. Hai vị thái lát, phơi khô, tán nhỏ, mỗi lần dùng 10g nấu thành cháo ăn hằng ngày lúc đói. Bài thuốc này còn có tác dụng bồi bổ, ích chí, mạnh tinh.

* Chữa ho, rát cổ do viêm họng: Củ súng phơi khô, nấu lấy 2 lần nước để cô thành cao lỏng, cho đường làm thành si-rô uống, ngày uống 2-3 lần, uống 3-5 ngày liền.

* Hỗ trợ điều trị hen suyễn ở người già và trẻ nhỏ: Củ súng và hạt cải củ, hai thứ lượng bằng nhau, đem đồ chín, phơi khô, tẩm nước cốt gừng, tán nhỏ thành bột, luyện với mật ong thành viên bằng hạt ngô, ngày uống 50 viên với nước sôi. Bài thuốc còn có tác dụng bổ dưỡng, giảm ho, cắt cơn hen.

Lưu ý: Người bị táo bón, tiểu tiện bí không nên dùng.

(Kiến thức gia đình số 40)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm