| Hotline: 0983.970.780

Cùng những học sinh đầu tiên của cả nước đi chích vacxin phòng Covid-19

Thứ Tư 27/10/2021 , 12:07 (GMT+7)

PV NNVN có mặt tại huyện Củ Chi (TP.HCM) ghi nhận những khoảnh khắc vừa vui mừng, vừa hồi hộp của những học sinh đầu tiên trong cả nước được chích ngừa vắcxin phòng covid-19...

Sáng 27/10, TP.HCM bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em và huyện Củ Chi là địa phương đầu tiên được lựa chọn tổ chức tiêm vacxin phòng Covid-19.

Mọi công tác chuẩn bị tiêm chủng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đón 1.500 học sinh lớp 12 được lựa chọn tiêm thí điểm tại điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi.

Loại vacxin phòng Covid-19 sử dụng hôm nay là Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Mỹ sản xuất và WHO khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em. Đây là loại vacxin đã được Bộ Y tế cấp phép và cho phép sử dụng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, thống kê toàn địa bàn có khoảng 51.000 trẻ em từ 12-17 tuổi. Huyện đang tiếp tục lập danh sách tất cả học sinh đi học và không đi học trong độ tuổi được tiêm vacxin. Đối với các em đang đi học, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm sẽ quản lý danh sách. Còn các em không đi học, huyện giao cho các xã lập danh sách để mời đi tiêm, đảm bảo không sót một trẻ nào.

 “Trong sáng nay, điểm tiêm thí điểm đã bố trí 10 đội tiêm do Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi phụ trách. Các em được hẹn đến theo thư mời gửi tới phụ huynh và các khung giờ khác nhau nhằm đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch”, bà Hằng cho biết.

Cũng theo bà Hằng, sau khi đánh giá công tác tổ chức tiêm thí điểm vào ngày hôm nay, huyện Củ Chi sẽ rút kinh nghiệm trước khi tiến tới tiêm đồng loạt ở 5 điểm tiêm tiếp theo vào ngày mai (27/10).

Về việc bố trí các điểm tiêm, bà Hằng cho biết, huyện chọn các điểm tiêm gần các trung tâm y tế, bệnh viện, phòng khám nhằm xử trí các trường hợp có phản ứng sau tiêm nhanh nhất, kịp thời nhất.

Kiểm tra công tác tiêm chủng tại điểm tiêm, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nói lý do chọn Củ Chi là địa bàn đầu tiên của TP.HCM thực hiện tiêm chủng vacxin cho trẻ: Huyện Củ Chi được đánh giá là “vùng xanh” khi cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị tiêm chủng tại đây rất tốt, điểm tiêm Trường Tiểu học thị trấn Củ Chi có không gian rộng rãi, cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức tiêm cho số lượng lớn học sinh. Đây là điều kiện phù hợp để tổ chức tiêm vacxin phòng Covid-19 thí điểm cho trẻ em.

Theo ông Đức, đến nay TP.HCM đã tiêm khoảng 13 triệu liều vacxin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đều an toàn tuyệt đối. TP.HCM được Bộ Y tế cho phép thí điểm tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ đầu tiên, trước khi cả nước đồng loạt tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi trong thời gian sắp tới. Do đó, TP.HCM đặt tiêu chí, an toàn, thoải mái yên tâm cho các em học sinh cũng như phụ huynh.

“Trẻ em là thế hệ tương lai, do đó TP.HCM đặc biệt quan tâm chăm lo đến tâm lý, sức khỏe trước khi đi đến tiêm cho các em, cũng như quan tâm theo dõi sau tiêm. Việc tiêm vacxin phòng Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho các em trong bối cảnh biến chủng virus Delta lây lan nhanh và nguy hiểm là điều cần thiết. Thống kê ở tất cả các quốc gia, đã tổ chức tiêm vacxin với độ phủ lớn, có khả năng bảo vệ sức khỏe, hạn chế trở nặng, giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong.

Việc các em phải đi học trở lại càng sớm càng tốt sẽ đảm bảo cho chất lượng giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ có môi trường học tập tốt hơn, tiếp thu bài tốt hơn. Vì vậy, TP.HCM mong muốn và luôn hướng đến làm sao tạo điều kiện cho các em học sinh tốt nhất có thể, tổ chức tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 an toàn tốt nhất có thể”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nói.

Ông Đức cho biết, chiều nay, quận 1 cũng sẽ tiến hành tiêm vacxin phòng Covid-19 cho học sinh, bởi đây là khu vực trung tâm, có mật độ dân cư đông.

"Sau khi, quận 1 và huyện Củ Chi tổ chức tiêm ổn thì TP.HCM sẽ tổ chức tiêm quy mô toàn Thành phố. Các quận huyện cũng như các phụ huynh đều rất mong muốn được tiêm vacxin sớm cho con em mình. Chính vì vậy, TP đã cân nhắc cụ thể, nghe báo cáo của huyện Củ Chi và quận 1 để có những hướng dẫn điều chỉnh quy trình tiêm sao cho càng an toàn, thuận lợi càng tốt", ông Đức cho hay.

Theo ông Đức, hiện nay có trên 93% phụ huynh đồng ý tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 cho con em mình. "Việc tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ là quyền và trách nhiệm của phụ huynh học sinh quyết định để cân nhắc như thế nào lợi nhất cho con. Phụ huynh nên xem xét đặt lợi ích của con, của cộng đồng lên trên hết", ông Đức nói.

Ghi nhận của phóng viên Báo NNVN, đa phần các em học sinh có mặt tại điểm tiêm sáng nay đều rất phấn khởi vì là những học sinh đầu tiên của cả nước được chích vacxin phòng Covid-19.

Khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm được bố trí tách biệt với khu vực tiêm và đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo. Ngồi chờ sau tiêm, em Thanh Ngân, học sinh lớp 12 A2 Trường THPT Củ Chi chia sẻ, ngay khi nhận được tin nhắn hôm nay đi tiêm em cũng hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên được bố mẹ và thầy cô phân tích, cũng như tìm hiểu trên báo chí về những mặt lợi ích mà vacxin mang lại, em cũng khá yên tâm. "Sau khi chích vacxin em không có biểu hiện gì. Em sẽ theo dõi kỹ sức khỏe của mình xem có vấn đề gì sau khi tiêm không. Dù đã chích vacxin nhưng em cũng sẽ tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K vì dịch bệnh Covid-19 rất nguy hiểm, mình cứ cẩn thận tự bảo vệ cho chính mình, cũng như gia đình và cộng đồng là tốt nhất", Thanh Ngân nói.

Dù khá hồi hộp trước khi tiêm, nhưng được sự tư vấn của bác sĩ, em Trịnh Bá Ngọc, học sinh lớp 12 trường THPT Củ Chỉ cũng đã hoàn thành xong mũi tiêm đầu tiên của mình. "Em hy vọng với việc được tiêm vacxin này sẽ giúp mình giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh cũng như nếu mắc thì cũng bị nhẹ hơn. Hy vọng tất cả học sinh chúng em đều được chích hết để tất cả đều được trở lại trường lớp, được gặp lại bạn bè, thầy cô", Ngọc chia sẻ.

Em Nguyễn Thanh Huy vui vẻ cầm tờ giấy chứng nhận mũi tiêm vacxin phòng Covid-19 đầu tiên. Huy nói: "Suốt thời gian dịch bệnh em chỉ ở nhà học bài, giải trí tại nhà. Đây là buổi đầu tiên em bước chân ra khỏi nhà sau thời gian dài giãn cách. Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng em cũng hơi hồi hộp. Hiện em không có bất cứ biểu hiện gì cả. Em mong đến mũi tiêm thứ hai để đảm bảo mình có đủ kháng thể", Huy nói.

Trước đó, Viện Pasteur TP.HCM cũng đã có văn bản thống nhất kế hoạch tiêm chủng của TP.HCM và việc sử dụng vacxin Comirnaty (Pfizer) trong tiêm chủng cho trẻ từ 12- 17 tuổi theo quy định Bộ Y tế, ưu tiên trước trẻ 16-17 tuổi. 

Theo Bộ Y tế, từ đầu tháng 11, chiến dịch tiêm vacxin phòng Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức triển khai trên cả nước. Loại vacxin sử dụng cho trẻ là vacxin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Đây là loại vacxin đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Theo CDC Hoa Kỳ khuyến cáo vacxin Pfizer-BioNTech được chỉ định cho mọi người từ 12 tuổi trở lên để giúp bảo vệ chống lại Covid-19. Vacxin phòng Covid-19 là an toàn và hiệu quả nên trẻ sẽ không thể mắc bệnh Covid-19 từ vacxin, trẻ cần được tiêm 2 mũi vacxin Pfizer-BioNTech. Trong đó, mũi thứ 2 cách mũi đầu tiên là 3 tuần với liều lượng vacxin nhận được ở trẻ giống như ở người lớn. Trong cùng một lần tiêm hoặc không cần đợi 14 ngày giữa các lần tiêm ngừa, trẻ có thể tiêm vacxin phòng Covid-19 cùng các loại vacxin khác. 

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 1] Báu vật ở Sa Huỳnh

Phóng sự 05:22

Quảng Ngãi Gò Cỏ ẩn hiện giữa núi rừng bên bờ biển xanh đêm ngày rì rầm sóng vỗ. Nơi đây còn ẩn chứa bao điều kỳ thú làm say đắm lòng người.

Con gà có tiếng gáy 'độc lạ'

Con gà có tiếng gáy 'độc lạ'

Phóng sự 05:52

Giữa hàng chục con gà tại lễ hội hoa sinh vật cảnh Supe Lâm Thao lần thứ nhất Xuân Ất Tỵ 2025, nhiều người bị thu hút bởi tiếng cười của một con gà lạ.

Nơi không cho con gái lấy chồng làng ngoài

Nơi không cho con gái lấy chồng làng ngoài

Phóng sự 05:06

Đến tận nửa đầu thế kỷ XX, các cụ trong làng Lưu Thượng, Hà Nội vẫn giữ nếp nghĩ ấy để bảo mật bí quyết sản xuất vật dụng gia đình từ cỏ tế.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Phóng sự 14:10

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Nông dân… lúa ngàn

Nông dân… lúa ngàn

Phóng sự 10:09

Kiên Giang Lúa ngàn ngày xưa là ngàn giạ nhưng bây giờ là ngàn tấn. Từ 'vùng đất chết', anh đã biến thành nơi mỗi năm làm ra hàng ngàn tấn lúa, lợi nhuận chục tỷ.  

Những 'chiến binh' giữa đại ngàn Trường Sơn: Biệt đội giải cứu thú rừng

Những 'chiến binh' giữa đại ngàn Trường Sơn: Biệt đội giải cứu thú rừng

Phóng sự 14:06

Hà Tĩnh Mỗi năm, hàng ngàn cá thể động vật hoang dã được VQG Vũ Quang cứu hộ, tái thả về rừng. Trong đó có rất nhiều loài nguy cấp, quý hiếm cần ưu tiên bảo tồn.

Xem thêm

Bình luận mới nhất