| Hotline: 0983.970.780

"Cuộc đua kì thú" liên tiếp dính scandal

Thứ Năm 14/08/2014 , 13:10 (GMT+7)

Tiếp tục gây "sốt" ngay từ những tập đầu tiên của mùa giải thứ 3, tuy nhiên, “độ nóng” của "Cuộc đua kì thú" năm nay lại không nằm ở thí sinh hay các thử thách mà do scandal.

Vừa mở màn mùa thứ 3, "Cuộc đua kì thú" bất ngờ bị một "người giấu mặt" tố cáo dàn xếp kết quả. Theo thông tin cáo buộc, nhà SX đã dàn xếp luật chơi để đưa "gà cưng" lọt vào vòng trong, đồng thời cũng tiết lộ danh tính 4 đội chơi xuất sắc nhất và kết quả chung cuộc.

Cụ thể nội dung tin nhắn: "BHD (đơn vị SX) đã dàn xếp giải một cách lộ liễu trong mùa này. Hương Giang Idol sẽ giành chiến thắng, trong khi Trang Trần về nhì, Trang Khiếu về ba và Kiwi Ngô Mai Trang về thứ tư".

Các thành viên này có được sự ưu ái của Ban tổ chức vì được đích thân nhà SX mời tham gia. Và khi cuộc thi đã đi được nửa chặng đường thì những nhân tố được nêu tên đang dần tiến sâu vào vòng trong.

Liên lạc với đại diện truyền thông của Cty BHD được biết, sự việc trên không ảnh hưởng gì đến chương trình vì kết quả cho tới nay vẫn được bảo mật hoàn toàn. Việc sử dụng sim rác để nhắn một tin nặc danh là điều bất cứ ai cũng có thể thực hiện và nó chưa đủ sức phá hỏng một chương trình.

Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là thông tin thất thiệt thì scandal này đang khiến nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm bởi quá giống “kịch bản” lộ kết quả của chương trình "Giọng hát Việt 2012".

Ngoài scandal tố dàn xếp kết quả, mâu thuẫn nội bộ của các đội cũng đang phát triển theo chiều hướng tiêu cực, gây tâm lí ức chế cho khán giả.

Trong tập 13 (phát sóng ngày 2/8), trong thử thách "Đội chum trên đồi cát", Long Điền và Kim Dung quay ra cãi nhau dẫn đến việc đội Đỏ xin dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, việc biên tập chương trình theo kiểu cắt ngắn thời lượng đã khiến khán giả không hiểu được nguyên nhân của việc cãi nhau, tạo tâm lí hụt hẫng cho người xem.

Cũng sau nhiệm vụ đội chum này, người mẫu Trang Trần đã bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân. Người mẫu này cho rằng chỉ có hai đội Cam (Trang Trần và Hiếu Nguyễn) và Xanh Dương (Ngô Mai Trang và Đỗ Hoàng Dương) là tuân thủ đúng luật lệ. Còn các đội đi sau vào buổi tối đã được người giám sát ưu ái, phá bỏ luật chơi khi các thành viên được phép dùng tay đỡ chum.

Ngay sau đó, ca sĩ Hương Giang Idol đã lên tiếng bênh vực nhà SX chương trình. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết do trời tối nên đội Hồng (Hương Giang Idol và Criss Lai) đã định “ăn gian” bằng cách dùng tay đỡ chum, nhưng lập tức đã bị người giám sát nhắc nhở.

Chặng 9 (tập 17,18) "Cuộc đua kì thú" 2014 sẽ phát sóng vào 20h ngày 16- 17/8 trên kênh VTV6. Bên cạnh giờ phát sóng chính thức, mỗi tập của chương trình còn được phát lại vào lúc 21h thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần trên kênh SNTV (thuộc hệ thống cáp SCTV) và 20h Chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV9.

Tuy nhiên, trong chương trình lên sóng, khán giả vẫn có thể dễ dàng nhận ra các thành viên của đội Hồng đều giơ tay lên đỡ chum mà không hề có sự lên tiếng nào từ Ban tổ chức.

Hàng loạt scandal ồn ào liên quan đến những người trong cuộc tiếp tục diễn ra đang dần khiến chương trình xấu đi trong mắt khán giả.

Mới đây nhất là những hình ảnh tại thử thách "Vượt rào: Ai chính xác hơn" ở tập 15 (phát sóng ngày 9/8), các đội chơi được yêu cầu dùng ná thun bắn dừa trúng mục tiêu. Dù đến trước Hồng và Xanh Ngọc (Sơn Ngọc Minh và Huê Mint) nhưng do cả hai thành viên đều là nữ, đội Vàng (Trang Khiếu và An Đinh) gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều khiển chiếc ná khổng lồ.

Tuy nhiên, ngay sau khi chặng 8 lên sóng, trên mạng lan tràn những hình ảnh cho thấy điểm giống nhau đến đáng ngờ giữa lần bắn trúng đích của Xanh Ngọc và Vàng.

Những hình ảnh này được người mẫu Trang Trần chia sẻ trên mạng xã hội cá nhân cùng lời tuyên bố sau khi chương trình phát sóng xong sẽ làm rõ tất cả. Điều này đang làm dấy lên nghi vấn ban biên tập đã cắt ghép phần bắn trúng đích của đội Xanh Ngọc cho đội Vàng, để khán giả thấy Trang Khiếu và An Đinh cũng đã hoàn thành thử thách.

Cũng liên quan tới tập vừa phát sóng, Trang Trần còn hé lộ sự khuất tất của Ban tổ chức trong tranh chấp về đích giữa đội Cam và đội Vàng. Và sự việc càng phức tạp khi Ban tổ chức tỏ rõ sự ưu tiên cho đội Vàng về việc đội này không trả tiền taxi sau khi đã chạm vạch về đích.

Ngoài ra, cách gửi thông cáo báo chí sai sự thật cũng khiến chương trình giảm tính chuyên nghiệp trong mắt khán giả. Tất cả những lùm xùm này đã bị Trang Trần "vạch rõ trắng đen" trong bức tâm thư mới đây nhất trên trang cá nhân.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm