| Hotline: 0983.970.780

Cuối tháng 3 phải bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công QL1A

Thứ Ba 25/02/2014 , 10:23 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 24-25/2.

* Tuyên dương 25 tập thể, 25 chiến sỹ biên phòng tiêu biểu

Đó là chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa trong 2 ngày 24-25/2.

Để đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác GPMB đoạn qua huyện Tĩnh Gia và cầu Nguyệt Viên.

Tính đến thời điểm này, quá trình đền bù, hỗ trợ GPMB đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành đạt 85%. Phó Thủ tướng yêu cầu: “Hết tháng 3/2014, tỉnh Thanh Hóa, huyện Tĩnh Gia phải bàn giao xong mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cho công trình”.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra GPMB đoạn qua 
huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

Mặc dù chịu áp lực trong việc thực hiện GPMB nhưng Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, công tác bồi thường, hỗ trợ phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền lợi chính đáng của dân; quá trình lập phương án đền bù, hỗ trợ GPMB phải chặt chẽ, xem xét từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, việc xác định và phân loại nguồn gốc đất phải chính xác, hạn chế tối đa khiếu kiện, tố cáo liên quan đến quá trình GPMB. Đồng thời, các cấp phải thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm minh những người gây khó khăn cho nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng trong quá trình bồi thường, hỗ trợ GPMB.

*Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thanh Hóa, sáng 24/2, Ban chỉ đạo Tây Bắc do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban phối hợp Bộ tư lệnh Biên phòng cũng đã tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu các đồn biên phòng vùng Tây Bắc, gồm 10 tỉnh biên giới: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là vùng trọng điểm của cả nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng. Tổng diện tích tự nhiên chiếm gần 1/3 cả nước, dân số trên 10 triệu người với hơn 30 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Theo báo cáo của BCĐ, trong những năm qua lực lượng Bộ đội Biên phòng vùng Tây Bắc đã vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm (2009 – 2014), các đơn vị đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 4.822 vụ/6.385 đối tượng tội phạm hình sự (trong đó 1.490 vụ/2.015 đối tượng phạm tội về ma túy); thu giữ trên 335 kg heroin; hơn 119 nghìn viên ma túy tổng hợp; 257,8 kg nhựa thuốc phiện; 1.369 khẩu súng các loại... Phát hiện, bắt giữ 293 vụ với 236 đối tượng mua bán người qua biên giới, giải cứu được 336 nạn nhân.

Nhân dịp kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 25 năm ngày “Biên phòng toàn dân”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm