| Hotline: 0983.970.780

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân: Thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng mới

Thứ Bảy 27/04/2024 , 21:07 (GMT+7)

Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và gay gắt hơn, bà con nông dân ĐBSCL cần phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng mới.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. 

Với tinh thần thẳng thắn và cởi mở, bà con cử tri của huyện Thoại Sơn và  TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính thời sự, sát với tình hình cụ thể ở cơ sở, như tình trạng biến đổi khí hậu gây hạn hán xâm nhập mặn ở vùng ĐBSCL, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cần ưu tiên các dự án nhằm ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tình trạng lạm phát, giá cả tăng cao. Đảm bảo chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách khóm, ấp và quy định bắt buộc mua bảo hiểm đối với xe ô tô và xe mô tô hiện nay còn nhiều bất cập.

Cử tri kiến nghị Chính phủ, Trung ương cần quan tâm hỗ trợ An Giang đầu tư hạ tầng giao thông kết nối các tuyến tỉnh lộ, Quốc lộ 80, cao tốc Châu Chốc - Hậu Giang - Sóc Trăng phá thế cô lập, giúp An Giang kết nối với TP Cần Thơ, tỉnh Kiên Giang và cả nước một cách thuận lợi hơn. Nhiều ý kiến đề cập đến tình hình tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh nhất là ở độ tuổi vị thành niên; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng…

Cử tri Trần Hoàng Minh (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn) cho rằng, chưa bao giờ vùng ĐBSCL chịu ảnh hưởng trầm trọng từ biến đổi khí hậu như như năm nay, hạn hạn xâm nhập mặn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của bà con nhân dân. Nhiều địa phương vùng ven biển của các tỉnh như Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau, Bạc Liêu… thiếu nước sinh hoạt. Cử tri Trần Hoàng Minh kiến nghị Trung ương cần sớm có giải pháp giúp người dân vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

Đồng tình với các ý kiến trên, cử tri Nguyễn Thị Hậu (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) đề nghị Chính phủ và Trung ương cần quan tâm hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu một cách căn cơ, lâu dài. 

Ưu tiên hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL kinh phí xây dựng hệ thống các hồ chứa nước ngọt, nạo vét hệ thống kênh, mương nội đồng. Khôi phục lại hệ thống sản xuất nông nghiệp thuận thiên ở vùng Đồng Tháp Mười, tạo thành “túi trữ nước” tự nhiên vùng ĐBSCL, giúp người dân ĐBSCL sống chung được với hạn hán và xâm nhập mặn…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, lạm phát tuy đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro… nhưng với sự nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kinh tế - xã hội nước ta cơ bản vẫn đạt được kết quả đáng kể. Kinh tế vĩ mô trong quý I/2024 tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu trọng tâm đã được Đảng, Quốc hội thông qua... 

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, những vấn đề cử tri nêu như thích ứng biến đổi khí hậu, hạ tầng giao thông, phòng chống tội phạm… cũng là những điều trăn trở của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trong thời gian tới. Đồng thời, Đoàn ghi nhận những kiến nghị của cử tri và trên từng góc độ công việc sẽ có những kiến nghị ở từng diễn đàn phù hợp.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và gay gắt hơn, bà con nông dân ĐBSCL cần phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng mới, vừa giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước nhất, vừa mang lại hiệu quả kinh cao nhất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và gay gắt hơn, bà con nông dân ĐBSCL cần phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng mới, vừa giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước nhất, vừa mang lại hiệu quả kinh cao nhất. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng và gay gắt hơn, bà con nông dân cần phải thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng mới, vừa giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước nhất, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Vui mừng trước những phát triển của tỉnh An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, mặc dù trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, Trung ương đã luôn quan tâm và ưu tiên bố trí nguồn lực không nhỏ đầu tư cho vùng ĐBSCL để phát triển hạ tầng giao thông, ứng phó với biến đổi khí hậu… qua đó tạo ra nhiều động lực phát triển mới cho cả vùng ở giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

Trăn trở về thế mạnh của tỉnh An Giang trong phát triển nông nghiệp, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục suy nghĩ, nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh sẵn có để nâng chất, phát triển lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh đảm bảo nhanh, hiệu quả, bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Cùng với đó, An Giang cần tranh thủ các nguồn lực để phát triển địa phương, nâng tỷ trọng công nghiệp, thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, góp phần tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách, hướng tới phát triển bền vững.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Diêm dân buồn nhìn muối trắng trên đồng

Quảng Bình Năm nay, đầu vụ hè nắng nóng kéo dài cho bà con diêm dân được mùa nhưng không có lãi vì rớt giá…

Bình luận mới nhất