| Hotline: 0983.970.780

Cuối tuần, Bắc Bộ nắng nóng tới 42 độ

Thứ Sáu 09/04/2010 , 09:19 (GMT+7)

Nắng nóng cục bộ đang trở lại Bắc Bộ, vào dịp cuối tuần nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ đều ở mức cao, trời nắng nóng. TP Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22-32 độ.

Hà Nội cuối tuần nắng đẹp

Trong đó, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đều trong tình trạng ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ rất cao, đều vượt trên 40 độ, nhiệt độ cao nhất tại Lào Cai lên tới 42 độ. Nắng nóng lan rộng từ Bắc tới Nam.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc đang tiếp tục suy yếu và di chuyển dần ra phía đông, tạo điều kiện cho áp thấp phía tây phát triển dần về phía đông nam.

Theo đó, nắng nóng cục bộ đang trở lại Bắc Bộ, vào dịp cuối tuần nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ đều ở mức cao, trời nắng nóng. Trong đó, nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ đều vượt trên 40 độ. Cụ thể, tại Lai Châu nhiệt độ 2 ngày cuối tuần dao động từ 26-41 độ; Lào Cai 27-42 độ; Điện Biên từ 21-36 độ; Yên Bái từ 24-41 độ; Sơn La 22-35 độ; Hòa Bình 24-41 độ.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tuy nhiệt độ có thấp hơn phía Tây Bắc Bộ nhưng tại Thái Nguyên 2 ngày cuối tuần nhiệt độ cao nhất cũng lên tới 39 độ; Vĩnh Phúc dao động từ 23-39 độ; Quảng Ninh từ 22-28 độ; Hải Phòng 21-30 độ; Ninh Bình 22-35 độ; Nam Định 22-34 độ...

Tại TP Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần ngày nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22-32 độ.

Cùng với Bắc Bộ, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế dịp cuối tuần có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cũng thời điểm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tại Nam Bộ, do vùng áp thấp mở ra nên nhiệt độ tăng, nắng nóng, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới Tây Ninh 25-38 độ; Long An, Đồng Tháp 24-37 độ; An Giang 25-38 độ; Kiên Giang 23-35 độ; ĐỒng Nai 22-35 độ; Vũng Tàu 24-31 độ; Cần Thơ 25-35 độ... 

Tại TP Hồ Chí Minh cuối tuần ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25-36 độ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất