| Hotline: 0983.970.780

Cứu 6 ngư dân trên tàu cá bốc cháy ngoài khơi

Thứ Ba 14/03/2017 , 21:39 (GMT+7)

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, lúc 7 giờ sáng 14/3, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 đóng trên vùng biển phía Nam của Việt Nam đã phát hiện một tàu cá của Bình Thuận...

Thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho biết, lúc 7 giờ sáng 14/3, cán bộ chiến sĩ Nhà giàn DK1/16 đóng trên vùng biển phía Nam của Việt Nam đã phát hiện một tàu cá của Bình Thuận số hiệu BTh 97409 TS (trên tàu có 6 ngư dân) bất ngờ bốc cháy tại vị trí cách Nhà giàn DK1/16 khoảng 6 hải lý về phía Đông. Thông tin về tàu cháy đã lập tức được thông báo cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ gần khu vực đó.

Ngay sau đó, tàu KN 261, KN 265 của Chi đội Kiểm ngư số 2 (có trụ sở đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thuộc Bộ NN-PTNT) và tàu TC 63 của Tổng Cty Tân Cảng Sài Gòn đang hoạt động gần đó đã lập tức tới hiện trường phun nước dập lửa và cứu ngư dân. Ngọn lửa được dập tắt sau đó và 6 ngư dân đã được cứu sống. Hiện 6 ngư dân đã được đưa lên tàu KN 261 với sức khỏe, tinh thần ổn định.

Trước đó, sáng 13/3, tàu cá BTh 97409 TS đã đến nhà giàn DK1/16 đăng ký sổ đến khu vực theo qui định và rời nhà giàn ngay sau đó. Sau một ngày đánh bắt ở khu vực biển DK1, lúc 7 giờ sáng 14/3 thì sự cố xảy ra.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất