| Hotline: 0983.970.780

Đã xuất hiện nhiều điểm 9, 10 trong bài thi đại học

Thứ Ba 15/07/2014 , 09:36 (GMT+7)

Sau mấy ngày chấm thi, ĐH Bách Khoa đã có 3 điểm 10 Toán. ĐH Thủy lợi có một số bài thi đạt điểm 9 nhưng chưa xuất hiện điểm 10...

Theo thông tin từ nhiều trường đại học sau vài ngày chấm thi cho thấy, điểm thi của thí sinh năm nay khá ổn định tương đương so với năm trước. Dự kiến điểm chuẩn của nhiều trường sẽ không giảm.

Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông Nguyễn Cảnh Lương - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết sau mấy ngày chấm thi, nhìn chung kết quả điểm của thí sinh khả quan hơn năm trước. Với môn Toán đã có 3 điểm 10.

Được biết, mùa tuyển sinh năm nay, ĐH Bách khoa tiếp tục áp dụng phương thức thi 3 chung và xét tuyển theo nhóm ngành nhưng bổ sung vòng sơ tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. Thí sinh đạt vòng sơ tuyển sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định chung của Bộ GD ĐT, sau đó có thể đăng nhập vào web tuyển sinh của trường để tự điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển.

Trường chọn tất cả thí sinh có tổng điểm trung bình 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên, sau đó xét tiếp dưới 21 điểm cho đến khi đủ 12.000 chỉ tiêu của khối A, A1 và 1.000 chỉ tiêu của khối D1. Chính vì điều này nên chất lượng điểm thi của thí sinh có thể sẽ cao hơn năm trước.

Còn tại trường ĐH Phòng cháy Chữa cháy, theo khảo sát sơ bộ các bài chấm thi môn Toán, điểm thi không cao, chủ yếu ở mức 5 - 7 điểm. Số bài đạt điểm 8-9 rất ít. Nhìn chung điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước.

Trường ĐH Thủy lợi đã hoàn thành khoảng 80-90% số lượng bài. Trao đổi với báo chí, ông Trịnh Minh Thụ - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, phổ điểm các bài trung bình khoảng từ 5 đến 7. Có một số bài thi đạt điểm 9 nhưng chưa có thí sinh nào đạt điểm 10.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, chủ trương của hội đồng tuyển sinh sẽ giữ điểm chuẩn ở mức không dưới 15 điểm, ngay cả với ngành khó tuyển. Trong trường hợp tuyển không đủ chỉ tiêu NV1, trường sẽ xét tuyển NV2.

Trường ĐH Điện lực, ông Bùi Đức Hiền - trưởng phòng đào tạo cho biết, vài năm trở lại đây điểm chuẩn vào trường ngành thấp nhất của trường là 16 điểm, để nâng cao chất lượng đầu vào, năm nay cũng vậy, điểm chuẩn thấp nhất vào trường dự kiến không dưới 16 điểm. Nhà trường cũng xác định sẽ xét tuyển NV2 để tăng chất lượng nguồn tuyển.

Trường ĐH Hà Nội, theo ông Lê Quốc Hạnh - trưởng phòng đào tạo, nhà trường vẫn giữ nguyên chủ trương chỉ tuyển NV1 cho đến khi đủ chỉ tiêu, kể cả tuyển sinh điểm chuẩn bằng điểm sàn thấp, chứ không xét tuyển NV2.

Dân trí

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm