| Hotline: 0983.970.780

Đặc sắc Tuần lễ nông sản an toàn và sản phẩm OCOP tại Hà Nội

Thứ Bảy 03/10/2020 , 16:21 (GMT+7)

Từ ngày 1- 5/10, với hơn 100 gian hàng của hơn 20 tỉnh sẽ được giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô về những sản phẩm nông sản đặc sắc, an toàn.

Tại Trung tâm xúc tiến Thương mại (Bộ NN-PTNT), các sản phẩm của 20 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều mặt hàng nông sản đa dạng: Nhung hươu Hương Sơn, cơm cháy Ninh Bình, chuối ngự Đại Hoàng, măng Tuyên Quang, miến Bắc Kạn, nếp Tú Lệ, nấm lim xanh Quảng Nam, sâm tươi Ngọc Linh; bò 1 nắng Phú Yên, ruốc tôm, chả mực Hạ Long, chả cá thát lát Hậu Giang, hạt điều Bình Phước, nước mắm sá sùng Cái Rồng…

Tại Trung tâm xúc tiến Thương mại (Bộ NN-PTNT), các sản phẩm của 20 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ mang đến cho người tiêu dùng nhiều mặt hàng nông sản đa dạng: Nhung hươu Hương Sơn, cơm cháy Ninh Bình, chuối ngự Đại Hoàng, măng Tuyên Quang, miến Bắc Kạn, nếp Tú Lệ, nấm lim xanh Quảng Nam, sâm tươi Ngọc Linh; bò 1 nắng Phú Yên, ruốc tôm, chả mực Hạ Long, chả cá thát lát Hậu Giang, hạt điều Bình Phước, nước mắm sá sùng Cái Rồng…

Sản phẩm nhung hươu đặc sản OCOP 4 sao của tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội chợ. Sản phẩm có giá trung bình từ 800.000 - 3 triệu đồng/hộp.

Sản phẩm nhung hươu đặc sản OCOP 4 sao của tỉnh Hà Tĩnh tham gia hội chợ. Sản phẩm có giá trung bình từ 800.000 - 3 triệu đồng/hộp.

Sản phẩm cơm cháy đóng gói đạt OCOP 4 sao của tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm có giá giao động từ 10 - 30.000 đồng/gói.

Sản phẩm cơm cháy đóng gói đạt OCOP 4 sao của tỉnh Ninh Bình. Sản phẩm có giá giao động từ 10 - 30.000 đồng/gói.

Hội chợ đã thu hút nhiều tầng lớp người dân Thủ đô đến tham quan, thưởng thức, mua sắm những sản phẩm đặc sắc, đảm bảo an toàn, chất lượng của các tỉnh thành trên cả nước.

Hội chợ đã thu hút nhiều tầng lớp người dân Thủ đô đến tham quan, thưởng thức, mua sắm những sản phẩm đặc sắc, đảm bảo an toàn, chất lượng của các tỉnh thành trên cả nước.

Gian hàng các sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao đến 4 sao của tỉnh Bắc Giang.

Gian hàng các sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao đến 4 sao của tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, người dân tìm hiểu sâu hơn các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

Ngoài ra, người dân tìm hiểu sâu hơn các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

Chuối ngự Đại Hoàng sản phẩm đạt OCOP của tỉnh Hà Nam.

Chuối ngự Đại Hoàng sản phẩm đạt OCOP của tỉnh Hà Nam.

Gạo tám thơm Thiên Bản sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Điện Biên.

Gạo tám thơm Thiên Bản sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Điện Biên.

Hội chợ hứa hẹn sẽ thúc đẩy kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước giữa các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại các thành phố lớn trong cả nước; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương.

Hội chợ hứa hẹn sẽ thúc đẩy kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước giữa các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp và siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại các thành phố lớn trong cả nước; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nông sản, thực phẩm an toàn của các địa phương.

Xem thêm
Một hợp tác xã có 45ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu

Một hợp tác xã có 45ha hồ tiêu đạt tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Thu tiền tỷ từ nuôi cá Koi Việt Nam. Tre Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa. Đậu phộng tăng giá 6.000 đồng/kg.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Âu thuyền Rạch Mọp - công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu

Sóc Trăng Công trình âu thuyền Rạch Mọp được Bộ NN-PTNT xây dựng tại tỉnh Sóc Trăng với tổng kinh phí 550 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu.

400 người dập tắt hai vụ cháy rừng ở núi dốc cao

UBND huyện Tri Tôn (An Giang) thông tin, sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy của gần 400 người, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô, thuộc ấp Tô Thuận, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn đã được khống chế.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm