| Hotline: 0983.970.780

Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang diễn ra trong 2 ngày

Thứ Tư 13/11/2019 , 08:39 (GMT+7)

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần III năm 2019, sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 - 22/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang (TP Vị Thanh).

16-25-28_thuc_hien_cc_chinh_sch_dn_toc_d_giup_dong_bo_dn_toc_thieu_so_co_dieu_kien_pht_trien_kinh_te_gi_dinh_3
Thực hiện các chính sách dân tộc đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, gồm 35 đại biểu được chọn cử từ các Sở, ban, ngành và 215 đại biểu được hiệp thương, đề cử từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ngoài ra, còn có khoảng 80 đại biểu khách mời, gồm lãnh đạo Ủy ban Dân tộc Trung ương và các đơn vị có liên quan, Ban Dân tộc các tỉnh bạn Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh và An Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban tổ chức đại hội cho biết: “Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ III, năm 2019 nhằm đánh giá những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách dân tộc.

Biểu dương những thành tích đã đạt được trên mọi lĩnh vực của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quá trình phấn đấu quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang ngày càng giàu đẹp, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần thứ II năm 2014. Xây dựng phương hướng thực hiện Quyết tâm thư và chương trình hành động của Đại hội lần thứ III, năm 2019”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất