| Hotline: 0983.970.780

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam: Toàn người già

Thứ Tư 15/07/2015 , 08:58 (GMT+7)

Tham gia đại hội lần này chỉ toàn người già, bởi theo như lí giải của nhiều hội viên, người trẻ hiện đang bận… kiếm tiền!

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ VIII (2015 - 2020) được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội trong 2 ngày 13-14/7, thu hút hơn 500 đại biểu cả nước về dự.

Đặc biệt, tham gia đại hội lần này chỉ toàn người già, bởi theo như lí giải của nhiều hội viên, người trẻ hiện đang bận… kiếm tiền!

Nhân sự già cỗi

Nhiều người đùa rằng, Đại hội Điện ảnh đang dần trở thành CLB Người cao tuổi. Bởi tham dự đại hội hầu hết là các gương mặt gạo cội của điện ảnh nước nhà như NSND Đặng Nhật Minh, Nguyễn Hữu Phần, Trần Văn Thủy, Đoàn Dũng, Bùi Đình Hạc, Trà Giang…

Trẻ hơn nữa thì cũng là những gương mặt đã thuộc hàng “cây đa, cây đề” như NSƯT Lê Hồng Chương, Trần Vịnh, Thế Anh, Phạm Thị Tuyết…, và hơn một nửa những cái tên trên đang ngấp nghé về hưu!

Nhiều hội viên cho biết với họ, đại hội là cơ hội gặp gỡ anh em bạn bè, đi du lịch, chứ họ không đặt kì vọng gì nhiều.

Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là các đạo diễn và biên kịch trẻ. Đặc biệt, các diễn viên trẻ hầu như không xuất hiện. Hỏi, thì đều nhận được câu trả lời: bận đóng phim!

“Thật ra, cũng không có nhiều phim để đóng như thế. Lý do lớn nhất là các bạn trẻ bây giờ không quan tâm nhiều lắm tới đại hội.

Mặc dù đại hội diễn ra khá bài bản, nghiêm túc, nhưng những nội dung được đề cập đến thì khiến cho các bạn trẻ thấy không liên quan!

 Họ chỉ quan tâm đến cơ hội, những suất diễn và cát xê. Nhưng không thể trách họ được, bởi kinh tế thị trường thì cũng không chừa điện ảnh”, NSND Nguyễn Hữu Phần chia sẻ.

Còn đạo diễn Trần Vịnh thì lại cho rằng, đại hội chưa thu hút người trẻ nguyên nhân một phần đến từ phía lãnh đạo.

“Nếu Ban chấp hành năm nào cũng quẩn quanh từng đó gương mặt cũ thì làm sao thu hút giới trẻ cho được. Cũng phải có một vài cái tên mới mẻ chứ. Như năm nay, có diễn viên Mai Thu Huyền được xướng tên bầu chọn, nhưng lại chỉ đạt 36% phiếu bầu, không vào được Ban chấp hành”, NSND Trần Vịnh lên tiếng.

Nóng chuyện bên lề

Ngoài vấn đề nhân sự, phần tham luận được kì vọng là sôi nổi nhất thực ra lại khá "nguội". Tuy nhiên, những ý kiến bên lề của các đại biểu lại thu hút giới truyền thông bởi mức độ thẳng và thật.

NSND Thế Anh dùng thành ngữ “tuần chay nào cũng có nước mắt” để nói về đại hội lần này.

"Lần nào tham dự tôi cũng trông chờ sự đổi mới, nhưng rồi vẫn một màu xưa cũ như thế, giống từ cái cặp tặng đại biểu làm kỷ niệm. Đã đến lúc nên cách tân, bắt đầu từ trình độ văn hóa, sự sáng tạo.

Các bạn thấy đấy, phim thì nhiều, diễn viên thì đẹp, nhưng quá ít phim để nhớ vì thiếu chiều sâu. Như gần đây nhất là phim "Quyên” của Nguyễn Phan Quang Bình, cô diễn viên chính đẹp nhưng vô duyên quá thành ra phim hỏng”, NSND Thế Anh chia sẻ.

Đại hội Hội Điện ảnh Việt Nam nhiệm kỳ VIII đã khép lại sau hai ngày làm việc. NSND Đặng Xuân Hải tái đắc cử Chủ tịch Hội cùng bốn Phó Chủ tịch là nhà biên kịch Hồng Ngát, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, NSƯT Trịnh Lê Văn và NSƯT Lê Hồng Chương.

Đồng quan điểm trên là ý kiến của NSND Đoàn Dũng, nhưng ở tầm vĩ mô hơn: Cần một chiến lược toàn diện, đột biến và sâu sắc mới hy vọng vực dậy được một nền điện ảnh VN đang thừa chiều rộng, chiều dài nhưng thiếu chiều sâu.

Chiến lược điện ảnh đã có đến năm 2030 nhưng phải cụ thể hơn nữa, từng giai đoạn phải đánh giá hiệu quả rõ rệt, nếu không làm được phải kiểm điểm, chứ không phải “đánh trống bỏ dùi”, “khua chiêng gõ mõ” cho oai!

Điện ảnh Việt đang thiếu đội ngũ giỏi làm thày, nhiều người đi học nước ngoài về làm nghề còn chưa giỏi nói chi dạy học trò…

Còn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cho rằng điện ảnh cần liên kết các nhà làm phim độc lập, đặc biệt là các nhà làm phim trẻ.

"Nếu Hội liên kết được mạng lưới các nhà làm phim độc lập thì quá hay. Hiện nay tỉ lệ người làm phim mà không phải hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam rất nhiều, ngày càng nhiều Việt kiều, người nước ngoài về Việt Nam sản xuất phim.

Tôi nghĩ Hội cần mở cửa với các đối tượng này. Hiện nay Giải Cánh diều của Hội đã mở rộng cửa hơn, nhưng vẫn chỉ là mở hé thôi”, vị đạo diễn gạo cội lên tiếng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm