| Hotline: 0983.970.780

Đài Loan: Trung Quốc sắp lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Thứ Ba 01/09/2015 , 09:12 (GMT+7)

Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc), ngoài việc tuyên bố chủ quyền và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại Biển Đông, Bắc Kinh sẽ tuyên bố một ADIZ trong khu vực.

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ngày 31/8, Hãng tin CNA của Đài Loan (Trung Quốc) nhận định các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc chiến lược trong khu vực và Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa cũng như tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trong khu vực.

Trong báo cáo trình Viện Lập pháp về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay vào tháng 9/2013, Trung Quốc đã bắt đầu đổ cát lên Đá Gạc Ma, một trong hơn 50 bãi cạn và đá ngầm trên Biển Đông.

Trung Quốc sau đó tiến hành lấn biển xây đảo tại 6 bãi đá khác và đang xây một bến cảng, nhiều sân bay cùng các cơ sở hạ tầng khác. Phúc trình này nói thêm rằng nay Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa các đảo mới để sử dụng như những tiền đồn ở Biển Đông. Ngoài việc tuyên bố chủ quyền và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đây, Bắc Kinh sẽ tuyên bố một ADIZ trong khu vực.

​Các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã hoàn tất công tác cải tạo đất, kể cả xây nền móng cho một đường băng dài 3.000 mét trong khu vực trên bãi Đá Subi, có khả năng phục vụ các máy bay lớn nhất của Không quân.

Bản tin nói rằng các công trình bồi đắp phần lớn đã hoàn tất kịp thời trước khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Washington trong 2 tuần nữa. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy việc sử dụng các tàu nạo vét của Trung Quốc ở Biển Đông đã giảm khoảng 90% trong mấy tuần gần đây.

Trong khi đó, Việt Nam luôn khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý về chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, phản đối mạnh mẽ các hoạt động trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông.

Vấn đề Biển Đông cũng luôn là chủ đề được quan tâm của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 (AMM 48) ở Malaysia, Thông cáo chung của Hội nghị cũng nhấn mạnh đã thảo luận sâu rộng các vấn đề về Biển Đông và tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các diễn biến gần đây và đang diễn ra ở khu vực này; ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số bộ trưởng đối với việc tôn tạo, bồi đắp ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể gây phương hại tới hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, đã bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Washington sẽ không chấp nhận bất cứ biện pháp hạn chế đi lại nào ở Biển Đông.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm