| Hotline: 0983.970.780

Một người bị điện giật tử vong lúc dựng rạp cho ngày cưới

Thứ Bảy 15/08/2020 , 20:06 (GMT+7)

Trong lúc dựng rạp chuẩn bị cho ngày cưới của mình, thấy bố bị điện giật ngã xuống đất, anh H. tưởng bị cảm sang đỡ thì bị điện giật tử vong.

Xót xa, đám hỷ thành đám tang cả 2 cha con chú rể. Ảnh: ĐH.

Xót xa, đám hỷ thành đám tang cả 2 cha con chú rể. Ảnh: ĐH.

Tối 15/8, lãnh đạo phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn phường vừa xảy ra sự việc đau lòng khiến 2 bố con bị điện giật tử vong trước ngày đại hỷ của người con trai.

Cụ thể, ngày 14/8, trong lúc dựng rạp cưới cho con trai là anh Trần Huy H. (sinh năm 1988), ông Trần Văn T., 63 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quang Luân 1, phường Đa Phúc đã kéo lại dây điện, chỉnh lại rạp cưới. Tuy nhiên, do dây điện có 1 đoạn bị hở, vướng vào dàn gấc được làm bằng dây sắt, khiến ông T. bị điện giật ngã xuống đất. Thấy vậy, tưởng bố bị cảm, anh H. đến đỡ thì bị điện giật tử vong.

“Có 1 đường dây điện, bác T. kéo xuống nhà cho 1 bà cụ, có 1 đoạn bị hở nhưng bác ấy không biết nên cứ vít dây điện xuống thì chạm vào dàn trồng gấc làm bằng kim loại. Khi bác T. sờ vào cột dàn gấc thì bị giật gục xuống, cháu H. thấy thế tưởng bố bị cảm vào ôm thì cũng bị điện giật tử vong”, lãnh đạo phường Đa Phúc cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, 15/8 là ngày cưới của nạn nhân H.. Ngay khi nhận được hung tin, thay vì chuẩn bị cho ngày đại hỷ, cô dâu đã nhanh chóng từ tỉnh Vĩnh Phúc về Hải Phòng lo tang lễ cho  bố chồng và chồng.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.