| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương cách ly 1 thành phố, Hải Phòng họp khẩn

Thứ Sáu 14/08/2020 , 14:03 (GMT+7)

Hải Phòng thiết lập 6 Tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại các địa bàn giáp ranh Hải Dương, quyết tâm quyết tâm không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng quyết tâm không để có ca nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: HPGOV.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng quyết tâm không để có ca nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: HPGOV.

Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp về công tác phòng, chống dịch và khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trước diễn tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Hải Dương.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng nhận định, thành phố giáp ranh với Hải Dương, có nhiều tuyến đường phụ nối giữa hai địa phương; lượng người dân di chuyển giữa hai địa phương khá đông, người dân Hải Dương sang Hải Phòng khám chữa bệnh, làm việc nhiều…

Do đó, dù Hải Phòng chưa có ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, hiện tại tỉnh Hải Dương đã có 4 ca dương tính với Covid-19, đã thực hiện cách ly TP Hải Dương 15 ngày và đang bị mất dấu F0.... nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh với Hải Phòng rất lớn. Trước tình như vậy, cần nâng tất cả những nhiệm vụ phòng chống dịch lên một cấp mới, quyết tâm giữ vững Hải Phòng là địa phương không có ca nhiễm trong cộng đồng.

6 Tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được thiết lập. Ảnh: VH.

6 Tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh giữa Hải Phòng với tỉnh Hải Dương được thiết lập. Ảnh: VH.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng giao cho UBND huyện An Lão và UBND huyện Thủy Nguyên chủ trì lập tổ chốt để kiểm soát đối với việc kiểm soát người đi đến giữa hai địa phương Hải Dương - Hải Phòng qua các phà, đò nhỏ.

Giao cho lực lượng Công an Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Sở Y tế để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khai báo y tế, ghi chép thông tin những người từ Hải Dương, Hà Nội vào Hải Phòng để phục vụ công tác truy vết, khoanh vùng trong trường hợp sau này có yếu tố lây nhiễm.

Sở Y tế được giao phối hợp với Sở Tài chính đề xuất nguồn kinh phí đẩy nhanh tiến độ mua hóa chất, các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, kiểm soát y tế khách đến sân bay Cát Bi và các bến xe, bến tàu.

Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các quận huyện rà soát lên danh sách các trường hợp công nhân, người lao động, bà con tiểu thương từ Hải Dương đến làm việc tại Hải Phòng, giám sát chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế đầy đủ....

Đối với các hoạt động đông người, đám hiếu hỷ hạn chế tối đa số người đến dự, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đối với sân golf, đề nghị không nhận người chơi đến từ vùng có dịch… Đối với người dân, cán bộ, công chức của thành phố được yêu cầu hạn chế đến vùng có dịch, tạm thời dừng hoạt động quán bar, game, internet, mát xa…  không tập trung quá 20 người, giữ khoảng cách tối thiểu 1m, đeo khẩu trang.

“Phải thiết lập ngay 6 Tổ chốt kiểm soát phòng chống dịch tại các địa bàn giáp ranh với tỉnh Hải Dương. Cần có các giải pháp mạnh, thực hiện khám sàng lọc ngay từ ngoài, kiên quyết không để các bệnh viện của thành phố thành ổ dịch…”, ông Lê Khắc Nam – Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng kết luận.

                                                

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm