| Hotline: 0983.970.780

Đăk Lăk kêu gọi sinh viên tham gia phòng chống dịch Covid-19

Thứ Bảy 30/01/2021 , 10:50 (GMT+7)

Ngành y tế tỉnh Đăk Lăk kêu gọi sinh viên chuyên ngành y, dược tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 30/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Lăk đã ban hành thư mời sinh viên chuyên ngành y, dược tình nguyện tham gia phòng chống dịch Covid-19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Lăk cho biết, sau một tháng không có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, ngày 27/1 Việt Nam tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp mắc mới tại Quảng Ninh và Hải Dương và số ca mắc liên tục tăng lên.

Nơi cách ly đối với các công dân về từ vùng dịch. Ảnh: Q.Y.

Nơi cách ly đối với các công dân về từ vùng dịch. Ảnh: Q.Y.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, người từng tiếp xúc với bệnh nhân 1.552 của Việt Nam được xác định nhiễm chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 xuất hiện từ Anh. Chuẩn mới có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng đã biết trước đây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cận kề, chính quyền và ngành Y tế Đăk Lăk rất cần sự tham gia, hỗ trợ của các tình nguyện viên trong việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nhân dân được đón Tết cổ truyền an toàn.

Do đó, ngành Y tế Đăk Lăk kêu gọi các sinh viên chuyên ngành y, dược tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn phát huy tinh thần xung kích, vì trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, tình nguyện đăng ký tham gia phòng chống dịch Covid-19.

"Trong 2 đợt phòng, chống dịch Covid-19 trước đây, chúng ta đã làm rất tốt nhiệm vụ này, chung tay góp sức cùng chính quyền kiểm soát, khống chế thành công dịch bệnh. Tin tưởng và hy vọng trong thời gian tới, chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng, đoàn kết chiến thắng đại dịch", thư nêu rõ.

Trước đó, sau khi Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 lần 1, tỉnh Đăk Lăk đã truy vết được 5 trường hợp đi chung xe khách với người này. 

Ngay trong đêm 29/1, ngành Y tế Đăk Lăk đã đưa các trường hợp này đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định. 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất