| Hotline: 0983.970.780

Đắk Lắk thiệt hại gần 500 tỷ đồng do thiên tai trong 18 tháng

Thứ Sáu 08/07/2022 , 14:35 (GMT+7)

Nhiều trận lũ, mưa lốc diễn ra trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022 khiến Đắk Lắk bị thiệt hại 479 tỷ đồng.

Ngày 8/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2021 địa phương xảy ra 17 đợt thiên tai (gồm 7 trận lốc tố, 2 đợt hạn hán, 8 đợt mưa lũ) ước thiệt hại khoảng 461 tỷ đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 đợt thiên tai (trong đó 4 trận dông sét, 2 đợt mưa lũ) làm hư hỏng 56 nhà dân, 5 điểm trường, một số công trình hạ tầng khác và gần 2.000 ha cây trồng các loại, ước tính thiệt hại gần 18,3 tỷ đồng.

Một số công trình bị hư hỏng nặng như: Hồ chứa nước thôn 7 (thị trần Ea Knốp, huyện Ea Kar), một số trường học, trung tâm y tế và đường giao thông trên địa bàn các huyện Ea Kar, Krông Búk, Buôn Đôn, Cư M’gar bị hư hỏng.

Thời tiết thất thường khiến Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian qua. Ảnh: Quang Yên.

Thời tiết thất thường khiến Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề trong thời gian qua. Ảnh: Quang Yên.

Năm 2021, Ban Chỉ huy đã phối hợp với Sở NN-PTNT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ 165 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó: Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai hơn 24 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách trung ương); hỗ trợ khắc phục, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng 140 tỷ đồng. Ngoài ra, các địa phương cấp huyện, cấp xã cũng bố trí kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn để đảm bảo kịp thời phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

Còn trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh phân bổ 70 ỷ đồng đồng để khắc phục sửa chữa công trình hạ tầng bị hư hỏng do thiên tai gây ra.

Để từng bước nâng cao năng lực trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ điều hành ứng phó thiên tai.

Cụ thể, bố trí phòng trực ban phòng chống thiên tai với đầy đủ phương tiện, trang thiết bị đảm bảo điều kiện phục vụ công tác tham mưu cho Ban Chỉ huy; lắp đặt phòng họp kết nối trực tuyến với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và dự kiến sẽ kết nối đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện; triển khai thực hiện thuê bao 25 trạm đo mưa chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ quyết định chỉ đạo điều hành, cảnh báo, báo động thiên tai tại cộng đồng.

Đồng thời duy trì dịch vụ tin nhắn SMS điều hành phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai; duy trì số liệu 6 trạm đo mực nước phục vụ cảnh báo sớm thiên tai tại cộng đồng; duy trì hoạt động của Website, phần mềm trên điện thoại di động phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai…

Kết quả, tỉnh Đắk Lắk xếp thứ 7/63 tỉnh thành trên toàn quốc về kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai.

Mưa lũ khiến Đắk Lắk thiệt hại gần 500 tỷ đồng trong 18 tháng qua. Ảnh: Quang Yên.

Mưa lũ khiến Đắk Lắk thiệt hại gần 500 tỷ đồng trong 18 tháng qua. Ảnh: Quang Yên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo các huyện, ngành liên quan.

Tuy nhiên để ứng phó với việc thời tiết thay đổi thất thường, ông Y Giang Gry Niê Knơng chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cán bộ trực ban, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là lực lượng trực tiếp làm công tác tại cơ sở.

Các đơn vị cần tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai, tham mưu, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả; Xây dựng, rà soát cập nhật bổ sung Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025; Xây dựng phương án ứng phó thiên tai hằng năm; Chỉ đạo xây dựng và tăng cường hoạt động của đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Xem thêm
Thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Kazakhstan

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thành công của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chính là thành công của Việt Nam và ngược lại.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.