| Hotline: 0983.970.780

Dân tuần hành phản đối sát nhập trường, lãnh đạo Thanh Hóa nói gì?

Thứ Bảy 26/08/2017 , 19:32 (GMT+7)

Vừa qua hàng trăm người dân xã Quảng Phúc (Quảng Xương, Thanh Hóa) đã tụ tập, kéo tới UBND xã để phản đối việc sáp nhập trường. 

Chiều 25/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và UBND huyện Quảng Xương đã tổ chức họp báo làm rõ vấn đề này.

15-40-29_1
Nhiều người dân xã Quảng Phúc tụ tập phản đối quyết định sát nhập

Theo đó, xuất phát từ nhu cầu thực tế và nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa, HĐND của 2 xã Quảng Phúc và Quảng Vọng đã thông qua nghị quyết sáp nhập trường, sau đó UBND huyện Quảng Xương có quyết định thành lập trường THCS Phúc Vọng. Do không đồng tình với phương án này, từ ngày 21-23/6, nhiều người dân tại xã Quảng Phúc diễu hành thành đoàn để phản đối, điều này đã gây nên tình trạng hỗn loạn, mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, việc sắp xếp lại các trường lớp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết, đáp ứng được nhu cầu tốt nhất của học sinh: “Việc đi lại của học sinh ở xã Quảng Phúc đến Quảng Vọng cũng không phải là quá xa và khó khăn, trong khi huyện cũng đã đầu tư xây dựng đường và hỗ trợ xe đạp cho học sinh. Chính quyền sở tại cần tiếp tục vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận với việc làm của huyện và chủ trương của tỉnh”, bà Hằng nói rõ.

15-40-29_3
Theo bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT thì việc sát nhập là điều cần thiết

Theo phản ánh của người dân xã, việc sát nhập sẽ dẫn đến nhiều bất cập như: con em của sẽ phải di chuyển xa hơn, vất vả hơn, vấn đề an ninh trật tự cho các em khi học ở xã khác liệu có được đảm bảo? sang trường mới liệu có phải đóng góp thêm các khoản xây dựng?

Tại buổi họp báo, các PV đặt câu hỏi vì sao không đặt trường tại xã Quảng Phúc? Giải quyết vấn đề Ban giám hiệu nhà trường như thế nào? Huyện Quảng Xương đã sáp nhập trường nào chưa? Huyện có hướng xử lý như thế nào?

Liên quan đến những vấn đề trên, ông Trần Thế Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nói:

“Về khoảng cách địa lý từ gia đình học sinh ở xã Quảng Phúc tới vị trí trường Quảng Vọng xa nhất cũng chỉ khoảng 3,5 km. Trong khi, UBND huyện Quảng Xương đã đầu tư vốn để làm đường giao thông nội đồng nối thôn Văn Bình, Thanh Minh đi Quảng Vọng, nhằm giúp các học sinh đi lại thuận tiện hơn.

15-40-29_2
Ông Trần Thế Lưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương trả lời những thắc mắc xung quanh vấn đề sát nhập trường

Gia đình của học sinh trường THCS Quảng Phúc khi chuyển về trường mới sẽ không phải đóng góp bất kỳ một khoản xã hội hóa nào trong năm học. Chưa kể, huyện cũng trích kinh phí để mua tặng 19 chiếc xe đạp mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có phương tiện đến trường”.

Ông Lưu cho biết thêm, việc sắp xếp Ban giám hiệu của trường THCS Quảng Phúc không vấn đề gì, bởi Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phúc sẽ nghỉ chế độ vào đầu năm 2018.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm